Công an Yên Bái bắt giữ thành công đối tượng truy nã

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/9/2022 | 5:22:37 PM

YênBái - Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Thanh Hà tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Trần Thanh Hà tại cơ quan điều tra.

Tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, trong thời gian tháng 11 năm 2018 và tháng 11 năm 2019, đối tượng Trần Thanh Hà, sinh năm 1983, trú tại tổ 10, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có vay ông Hoàng Hữu Vóc, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với số tiền 1.230.000.000 để làm ăn và tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2021 do làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả khoản nợ mà mình đã vay của ông Vóc, đối tượng Trần Thanh Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi số điện thoại, không liên lạc với gia đình và chủ nợ.

Ngày 27/12/2021, ông Hoàng Hữu Vóc đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái tố giác hành vi phạm tội của Hà.

Qua điều tra, xác minh làm rõ nội dung tố giác của ông Vóc, ngày 25/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Hà về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Tuy nhiên, do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đến ngày 12/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định truy nã đối với đối tượng Trần Thanh Hà, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 20/9/2022, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng Trần Thanh Hà khi y đang lẩn trốn tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án trên.

Thiên Bình (Công an tỉnh Yên Bái)

Tags Yên Bái bắt giữ đối tượng truy nã

Các tin khác
Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục