Tai nạn giao thông 3 người chết trên cao tốc: Bắt tài xế thấy người bị nạn không cứu giúp

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/2/2023 | 3:59:14 PM

Nhìn thấy tài xế xe khách bất động, nhiều người trên xe la lớn, Khởi lái xe đi, không báo cơ quan chức năng, cũng không nhờ ai khác cứu giúp.

Tài xế Mai Văn Khởi tại cơ quan chức năng.
Tài xế Mai Văn Khởi tại cơ quan chức năng.

Chiều 7/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với tài xế Mai Văn Khởi (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 1/2, Mai Văn Khởi điều khiển xe container mang BKS 50H-059.18 chở hàng từ Vĩnh Long đi TP.HCM. Do phương tiện trục trặc nên Khởi cho xe chạy chậm để vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Gần 1h20 ngày 2/2, phương tiện lưu thông vào đoạn Km 40+60m tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc khu vực xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang), Mai Văn Khởi nghe thấy tiếng va chạm mạnh ở phía sau.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, Khởi dừng phương tiện rồi mở cửa bước xuống kiểm tra thì phát hiện ô tô khách 16 chỗ màu trắng mang BKS 67F-001.06 bị biến dạng phần đầu.

Thời điểm này, tài xế Nguyễn Hồng Hoàng (51 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), người điều khiển xe 16 chỗ đã tử vong, kẹt cứng trong cabin và nhiều hành khách bị thương.

Lo sợ trách nhiệm về vụ tai nạn giao thông, Khởi lên xe tiếp tục chạy, rời khỏi hiện trường, không thông báo cơ quan chức năng, không nhờ ai khác đến cứu giúp nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Cùng lúc này, một số xe lưu thông trên tuyến đã dừng lại xuống hỗ trợ, khi bên trong vẫn còn tiếng kêu cứu. Sau đó một số hành khách cố gắng mở cửa thoát ra ngoài, trên người họ bị xây xát, chảy nhiều máu. Trong đó, 4 người được đưa đi cấp cứu nhưng đã có 2 người tử vong.

Cách đây vài hôm, Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) cũng đã bị Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Vào khoảng 22h ngày 2/10/2022, Hằng điều khiển ô tô mang BKS 84L - 4036 lưu thông trên QL1A qua khu vực thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc).

Khi đi đến Km 491+390 thuộc TDP 10 (thị trấn Nghèn), Hằng dừng xe bên đường để xuống đi vệ sinh.

Sau đó, chiếc xe máy mang BKS 38P1 - 053.18 do Nguyễn Công Ph. (32 tuổi, trú tại thôn Lai Lâm, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế) điều khiển bất ngờ đâm vào ô tô của Hằng.

Cú va chạm khiến anh Ph. ngã ra đường. Phát hiện sự việc, Hằng lên xe ô tô di chuyển tiếp mặc cho anh Ph. nằm lại hiện trường.

Sau đó, một xe tải đông lạnh lưu thông trên quốc lộ 1A do thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ nên đã cán qua người của anh Ph. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

(Theo Giao thông)

Các tin khác
Bị cáo Trần Quí Thanh và bị cáo Trần Ngọc Bích (áo đen ngồi sau bên phải)

Sáng nay (23.4), 3 cha con ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm với cáo buộc cho vay bằng "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra liên quan vụ Tập đoàn Thuận An.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, trong phiên xử sơ thẩm diễn ra sáng 5.3.

Liên quan đến những thông tin lan truyền đi tìm "kho báu Trương Mỹ Lan" trên mạng xã hội, ngày 20.4, luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cho hay, vừa có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm Luật An ninh mạng.

Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục