Ngày 16/3, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Đà Nẵng tuyên phạt băng 'siêu' lừa đảo gồm 10 bị cáo phạm các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Quý Lãm (37 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) 25 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Hậu (54 tuổi) và Đỗ Hữu Bình (54 tuổi) cùng mức án 20 năm tù, 7 bị cáo còn lại lãnh từ 8 - 18 năm tù.
Theo cáo trạng, Lãm là cựu cán bộ công an bị loại ngũ. Từ năm 2019, Lãm lập băng nhóm siêu lừa đảo, trong đó 2 bị cáo Hậu và Bình giúp sức đắc lực, quy tụ hàng chục đồng bọn, gây ra hàng chục vụ lừa đảo khắp các tỉnh, thành. Thủ đoạn của Lãm là tìm trên mạng những người bán đất đăng hình sổ hồng. Lãm làm giả sổ hồng rồi giả vờ gặp chủ đất bàn chuyện mua đất, chủ đất sơ hở liền bị tráo sổ hồng. Có sổ thật, Lãm thuê người đóng giả chủ đất bằng cách làm giả các giấy tờ. Trong giai đoạn Lãm gây án, rộ lên nạn làm giả sổ hồng, nên các công chứng viên chủ quan chỉ kiểm tra sổ hồng thật - giả, bỏ qua các giấy tờ giả khác như chứng minh nhân dân, đăng ký kết hôn…
Tại TP.Đà Nẵng, Lãm và đồng phạm lừa đảo 5 vụ, chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng. Băng nhóm siêu lừa đảo này tinh vi đến nỗi có nhiều vụ Lãm bán đất cho người khác, nhiều năm sau chính chủ mới phát hiện. Tại Hà Nội, băng siêu lừa đảo của Lãm chiếm đoạt 22 tỉ đồng, 11 bị cáo đã bị TAND TP.Hà Nội xét xử tháng 5.2022, tuyên phạt từ 8 đến gần 20 năm tù.
Ngoài 10 bị cáo đang bị xét xử tại TP.Đà Nẵng (diễn ra trong 2 ngày 15 - 16.3), Lãm, Hậu, Bình và nhiều bị cáo khác còn bị Công an Khánh Hòa, Lâm Đồng khởi tố ở các vụ án tương tự, đang chờ xét xử.
(Theo TNO)
Theo Công an tỉnh Điện Biên, đây là chuyên án hiệu quả về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Lào trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, bắt giữ các đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Điện Biên để đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ.
Bộ Thông tin- Truyền thông (TT&TT) sẽ phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để có biện pháp xử lý nghiêm hiện tượng một số bộ phim ngắn với nội dung giang hồ mạng trên YouTube quảng cáo website cờ bạc.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 nữ cán bộ Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê về tội “Tham ô tài sản”
Sau thời gian theo dõi, cơ quan công an đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức trực tuyến, qua đó bắt giữ 9 đối tượng có liên quan.