Công an Yên Bái và cuộc chiến không tiếng súng với tội phạm "cờ bạc trên mạng"

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/9/2023 | 9:25:09 AM

YênBái - Thời gian qua, tình hình tội phạm đánh bạc, nhất là đánh bạc trên không gian mạng trên địa bàn cả nước cũng như tỉnh Yên Bái vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đây là một cuộc chiến cam go không tiếng súng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực đấu trí của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thời gian qua để triệt phá.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đánh bạc trên không gian mạng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đánh bạc trên không gian mạng

Những kế hoạch triển khai

Đại tá Đặng Xuân Quỳnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm đánh bạc trên không gian mạng nói riêng, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đánh bạc trên không gian mạng. 

Trong đó, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 131, ngày 1/8/2023 về thực hiện Chỉ thị số 16, ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, để nhận diện đối tượng, thủ đoạn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, nhất là hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến trên các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử thông minh. 

Cùng đó, đơn vị triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup và các giải bóng đá khác; phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái xây dựng quy chế phối hợp trong phòng chống tội phạm cờ bạc với hình thức mua bán số lô, số đề...

Cuộc chiến cam go không tiếng súng 

Tại Yên Bái, tình hình tội phạm cờ bạc chủ yếu diễn ra với quy mô nhỏ lẻ, tuy nhiên, việc đấu tranh, triệt phá tội phạm đánh bạc trên không gian mạng luôn  là một cuộc chiến cam go không tiếng súng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực đấu trí của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thời gian qua. 

Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 402 vụ, 2.420 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; khởi tố 147 vụ, 957 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 252 vụ, 1.443 đối tượng. Trong đó có 24 vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng (chiếm 6% trong tổng số vụ đánh bạc được phát hiện, bắt giữ). Các đối tượng đã sử dụng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để tổ chức đánh xóc đĩa, mua, bán số lô, số đề…

Điển hình là vụ án Nguyễn Thị Huyền Thơ cùng đồng phạm, phạm tội "tổ chức đánh bạc và đánh bạc” trên không gian mạng xảy ra tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tháng 4 năm 2021. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Thị Huyền Thơ (thường gọi là Thơ "kềnh”, sinh năm 1972, trú tại tổ 6, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ) có hành vi cấu kết với các đối tượng trong và ngoài tỉnh để tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên không gian mạng tại nhà riêng thuộc tổ 6, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ (nhà Thơ là nhà xây kiên cố, có gắn nhiều camera giám sát bên ngoài để đề phòng lực lượng công an).


Sau một thời gian tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 19/4/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Thị Huyền Thơ và 7 đối tượng khác đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại nhà Thơ. 

Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, khởi tố 5 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc”, 7 bị can về tội "Đánh bạc”. Sau đó, Tòa án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã tuyên phạt 4 bị cáo với tổng mức án 18 năm 3 tháng tù; 8 bị cáo với tổng mức án 24 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; phạt tiền 180 triệu đồng. 

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng Trần Thái Bảo, sinh năm 1970 trú tại số 2/250 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng là người cung cấp mạng cho Thơ tổ chức đánh bạc. 

Đối tượng Trần Thái Bảo là đối tượng hình sự cộm cán, là đối tượng có 5 tiền án về các tội danh "Giết người”, "Cố ý gây thương tích”, "Cưỡng đoạt tài sản” và hoạt động theo hình thức "xã hội đen” tại Hải Phòng. 

Xét thấy, Bảo là đối tượng hoạt động manh động, phức tạp, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an thành phố Hải Phòng để triệu tập đối tượng Bảo đến Công an tỉnh Yên Bái đấu tranh làm rõ hành vi "Tổ chức đánh bạc”. Ngày 22/6/2023, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành khởi tố bị can Nguyễn Thái Bảo về tội danh "Tổ chức đánh bạc”.

Bên cạnh đó, các đối tượng đánh bạc qua mạng sử dụng nhà nghỉ làm địa điểm tổ chức đánh bạc cũng gây khó khăn cho công tác điều tra, khám phá án của lực lượng chức năng. 

Vụ bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Thanh (sinh năm 1970), trú tại tổ 9, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tổ chức cho 6 đối tượng (trú tại huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái) đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền trên mạng internet tại phòng 201, nhà nghỉ Vân Anh, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình là một ví dụ. 

Quá trình bắt quả tang, lực lượng công an đã thu giữ vật chứng và các đồ vật, tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Qua đấu tranh, đã xác định: Phạm Thị Thanh đã liên hệ và được đối tượng Lê Văn Tú (sinh năm 1991, trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cung cấp trang mạng để Thanh tổ chức cho các đối tượng đánh bạc với hình thức xóc đĩa qua mạng Internet. 

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc”, khởi tố 08 bị can về hai  tội danh này để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Còn vụ "Đánh bạc” xảy ra ngày 5/3/2023 tại thành phố Yên Bái, lực lương công an qua kiểm tra một tiệm Internet trên địa bàn phát hiện nhóm 6 đối tượng có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức sử dụng máy tính có kết nối mạng internet của quán game, vào trang web "XXX….bom52.club", đăng nhập tài khoản và lấy kết quả của trò tài xỉu để thực hiện hành vi. 

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số tiền gần 11 triệu đồng và một bộ máy tính để bàn. Qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án "Đánh bạc", khởi tố 6 bị can về tội đánh bạc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình thức ngày càng tinh vi...

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các đối tượng tổ chức đánh bạc thường lợi dụng dịch vụ quảng cáo của facebook, google, youtube... để quảng bá, phát tán các sản phẩm cờ bạc; đưa ra các phần thưởng hấp dẫn, tặng mã khuyến mãi có giá trị để thu hút, lôi kéo người tham gia, người chơi. 

Người đánh bạc có thể sử dụng tiền ảo để đánh bạc và thanh toán tiền đánh bạc với 2 hình thức trả tiền. 

Với hình thức trả tiền trước: người tham gia sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng tổ chức cung cấp; nạp thẻ điện thoại, thẻ game, ví, tiền ảo và làm theo hướng dẫn của websie đánh bạc hoặc mua trực tiếp qua đại lý. Số tiền chuyển, nạp, mua sẽ được quy ra điểm (xu) để người chơi đánh bạc, nếu thắng bạc sẽ quy đổi từ điểm (xu) ra tiền khi có giao dịch, yêu cầu. 

Với hình thức trả tiền sau: các nhà cái ở nước ngoài sử dụng mạng internet, câu kết với người Việt Nam ở trong nước để quản lý, tổ chức đánh bạc thông qua các đại lý cấp 1, cấp 2... để cho người chơi ở Việt Nam tham gia. Mỗi người tham gia đánh bạc sau khi đăng ký thành công tài khoản sẽ được đại lý cấp cho một điểm (xu) nhất định được quy đổi bằng tiền để tham gia đánh bạc. Sau kỳ hạn theo thỏa thuận, người tham gia đánh bạc phải thanh toán hoặc được thanh toán số tiền thắng, thua (trực tiếp, qua chân rết, chuyển khoản)

Khác với hình thức cờ bạc thông thường, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng thường không tiếp xúc, giao dịch trực tiếp trực tiếp với nhau; mọi giao dịch chủ yếu thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber; được thực hiện trong bất kỳ thời gian, địa điểm nào, chỉ cần có thiết bị kết nối internet, máy tính bảng, điện thoại thông minh là có thể đánh bạc trực tiếp với nhà cái thông qua các websie đánh bạc, những người đánh bạc không biết người cùng tham gia là ai, ở đâu nên công tác đấu tranh với loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn. 

Đại tá Đặng Xuân Quỳnh chia sẻ: Thứ nhất, hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng thường do nhóm đối tượng có trình độ công nghệ cao vận hành, hoạt động với chiêu thức ẩn danh, che giấu hành vi phạm tội; tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử được lưu trữ trên nhiều hệ thống máy chủ đặt ở nhiều địa điểm khác nhau, kể cả ở nước ngoài; nếu không tổ chức đấu tranh kịp thời, các đối tượng có thể xóa dữ liệu, nên gây khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý. 

Thứ hai, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, kịp thời; việc thu thập tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử tại các nhà mạng, ngân hàng có liên quan còn gặp nhiều khó khăn do có sự ràng buộc về mặt pháp lý của mỗi ngành. 

Thứ ba, các trang thiết bị điện tử được trang bị phục vụ cho lực lượng công an phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc trên không gian mạng còn thiếu, chưa đáp ứng được với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ trong thời điểm hiện nay, cũng gây nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

...Và giải pháp

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng. 

Đại tá Đặng Xuân Quỳnh cho biết: Công an tỉnh tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh phối hợp, hỗ trợ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc nói chung và tội phạm đánh bạc trên không gian mạng nói riêng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, trong đó, tập trung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội, nhất là việc các đối tượng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo, quảng bá, lôi kéo, thu hút người dân cài đặt, truy cập vào các ứng dụng để đánh bạc trực tuyến. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, trong đó, cần tập trung làm tốt công tác nắm hộ, nắm người, giáo dục, răn đe tội phạm nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, triệt để các hoạt động đánh bạc, nhất là đánh bạc trên không gian mạng. 

Cùng với đó, Công an tỉnh sẽ tập trung lực lượng, tổ chức đấu tranh, trấn áp mạnh đối với tội phạm đánh bạc và các loại tội phạm liên quan đến hoạt động đánh bạc như: "tín dụng đen”, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đánh bạc; lựa chọn một số vụ án điểm, được dư luận quan tâm để xét xử lưu động, nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. 

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an với các nhà mạng, ngân hàng, ngành giáo dục và đào tạo… để thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm đánh bạc, nhất là trong hoạt động thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, điều tra viên thực hiện công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng nói riêng. 

Công an tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an và các cục nghiệp vụ trong việc tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung lực lượng nắm chắc tình hình, diễn biến của tội phạm này trên không gian mạng để tổ chức đấu tranh hiệu quả...

Cùng với các giải pháp đồng bộ của lực lượng công an, mỗi người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, tự nâng cao và tạo sức "đề kháng” cho bản thân không để bị lôi kép, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động đánh bạc, nhất là đánh bạc trên không gian mạng, bảo đảm an ninh, an toàn khi tham gia hoạt động trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mạnh Cường – Thu Hằng
 (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái)

Tags Yên Bái đánh bạc không gian mạng Cảnh sát hình sự Công an Yên Bái

Các tin khác
Bà Phạm Thị Minh Phi khi bị bắt.

Bà Phạm Thị Minh Phi, hoa hậu thiện nguyện trong cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam bị bắt để điều tra dấu hiệu lừa đảo trong bất động sản.

Nguyên trưởng Công an TP Chí Linh (Hải Dương) vừa bị kỷ luật. (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương)

Liên quan vụ 6 cảnh sát giao thông (CSGT) bị bắt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh.

Thành phẩm cần sa được phát hiện trong phòng ngủ của Thái Văn Tuấn Dũng.

Công an huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) phát hiện một nam thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi trồng trái phép cây cần sa trong phòng ngủ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đọc quyết định khởi tố bị can Trần Thị Bích Phượng.

Trần Thị Bích Phượng đã làm giả 55 sổ tiết kiệm của 15 người dân, chiếm đoạt tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Trong đó hầu hết nạn nhân là người cao tuổi, gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có bệnh trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục