Hội thảo "Định hướng xác định rào cản trong tiếp cận trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái"

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2023 | 1:59:09 PM

YênBái - Ngày 12/10, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo "Định hướng xác định rào cản trong tiếp cận trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Yên Bái" với sự tham dự của đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam; lãnh đạo Cục TGPL; lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng TGPL; các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện phòng tư pháp các địa phương.

Quang cảnh buổi Hội thảo.
Quang cảnh buổi Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận từ góc nhìn của cơ quan quản lý TGPL, cơ quan trực tiếp thực hiện TGPL, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp trong hoạt động này. 

Nghiên cứu của chuyên gia và các tham luận tập trung các chủ đề: thực tiễn thực hiện TGPL cho người thuộc hộ nghèo và nhóm yếu thế ở tỉnh Yên Bái, thuận lợi, khó khăn của người dân khi tiếp cận dịch vụ TGPL; các giải pháp để đảm bảo quyền được TGPL của người bị buộc tội, bị hại, đương sự là những người thuộc diện được TGPL trong vụ án hình sự; các giải pháp tăng cường tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người nghèo và nhóm đối tượng yếu thế qua hoạt động thực tiễn của tòa án… 

Qua các bài trình bày và ý kiến thảo luận, có thể thấy, chính sách TGPL được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, quyền được TGPL đã được ghi nhận tại Luật TGPL, cách thức tổ chức và triển khai hoạt độngTGPL đã được quy định cụ thể. 

Tuy nhiên, đến nay, người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi chưa có thói quen tham vấn ý kiến của những người có kiến thức pháp luật; tỷ lệ người dân tiếp cận với TGPL chưa cao.

Lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết, với nỗ lực của cơ quan chuyên môn, thời gian qua, số lượng vụ việc TGPL trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã ngày càng tăng, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng. Từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2023 đã có 3.142 vụ việc được TGPL. 

Cùng với số lượng vụ việc TGPL tăng cao, chất lượng các vụ việc TGPL cũng được nâng lên, góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người thuộc hộ nghèo và những người yếu thế. Công tác TGPL đã khẳng định vai trò, ý nghĩa của mình đối với đời sống xã hội, sự tin tưởng của những người được TGPL, góp phần đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Anh Dũng

Tags Hội thảo trợ giúp pháp lý Yên Bái

Các tin khác

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố Yên Bái nói riêng, nhóm đối tượng phạm tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” đã và đang gây bức xúc dư luận xã hội, mang lại nhiều hệ lụy.

Mỏ đất hiếm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Báo Giao thông)

Tối 10/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) xác nhận, Đoàn công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đang làm việc tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Văn Yên.

Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh muốn trả lại 14 tỷ nhận hối lộ để hưởng khoan hồng.

Ngày 10/10, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử vụ án “Đưa - nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến các gói thầu của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cơ quan tố tụng yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC cùng các đồng phạm tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục