Nguyên Chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố liên quan sai phạm ở dự án Mường Thanh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/10/2023 | 9:38:45 AM

Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 8 nguyên lãnh đạo sở, ngành bị khởi tố, điều tra do có sai phạm về đất đai liên quan đến dự án Mường Thanh ở Nha Trang.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trong phiên tòa của một vụ án khác.
Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trong phiên tòa của một vụ án khác.

Ngày 12/10, tại họp báo do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đại diện Công an tỉnh đã thông tin về tiến độ điều tra vi phạm tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus do Công ty cổ phần đầu tư Viễn Triều Nha Trang (nay thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 9 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 BLHS.

9 bị can bị khởi tố, gồm: ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Đào Công Thiên; Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở TN&MT), Nguyễn Ngọc Tâm (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính), Vũ Xuân Thiềng (nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT), Trần Quang Bửu (nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng), Nguyễn Văn Nhựt (nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT), Trần Sỹ Quân - nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Lê Huy Toàn - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang.

Liên quan dự án này, trước đó, hồi tháng 1/2022, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo thông tin, dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus trước đây có tên là Thiên Triều, rộng 22.340m2, được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng không thông qua đấu thầu. Theo cơ quan điều tra, việc này là vi phạm quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư năm 2005.

Còn việc tỉnh thu hồi khu đất (do Công ty cổ phần đầu tư Thiên Triều sử dụng) để cho Công ty cổ phần đầu tư Viễn Triều Nha Trang thuê lại (năm 2014), không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm quy định tại Điều 118; Điều 169 Luật Đất đai 2013.

Cơ quan điều tra xác định, một số lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thời điểm đó và các sở ngành trực tiếp tham mưu, có trách nhiệm liên quan tới các sai phạm trên.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Những cây quế 9 năm tuổi của gia đình anh Đàm Văn Trường, thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên bị kẻ gian bóc trộm.

Thời gian gần đây, nạn trộm cắp vỏ quế diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gây bức xúc, nhức nhối trong nhân dân. Dù tình trạng này diễn ra nhỏ lẻ, rải rác nhưng kéo dài đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn cũng như ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế của nhiều hộ gia đình.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Ngày 12/10, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo "Định hướng xác định rào cản trong tiếp cận trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Yên Bái" với sự tham dự của đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam; lãnh đạo Cục TGPL; lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng TGPL; các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện phòng tư pháp các địa phương.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố Yên Bái nói riêng, nhóm đối tượng phạm tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” đã và đang gây bức xúc dư luận xã hội, mang lại nhiều hệ lụy.

Mỏ đất hiếm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Báo Giao thông)

Tối 10/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) xác nhận, Đoàn công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đang làm việc tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Văn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục