Triệt phá đường dây mua bán thận thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/10/2023 | 7:49:06 AM

Hoạt động tinh vi, các đối tượng trong đường dây mua bán thận đã làm giả nhiều giấy tờ như: đăng ký kết hôn, khai sinh, xác nhận của chính quyền địa phương để bệnh nhân nộp làm thủ tục hiến thận và nhận thận.

Nhóm 4 đối tượng trong đường dây mua bán thận.
Nhóm 4 đối tượng trong đường dây mua bán thận.

Ngày 24/10 Công an TP.HCM cho biết, đã phối hợp cùng Công an các tỉnh thành triệt phá 1 đường dây mua bán thận quy mô lớn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh hiện đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Bùi Tiến Lực (37 tuổi, quê Ninh Bình), Nguyễn Thanh Phong (33 tuổi, quê Kiên Giang), Trần Thanh Hòa (32 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) và Phan Thanh Hải (27 tuổi, quê Đồng Nai) về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người” theo Điều 154 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Được biết, để khám phá đường dây mua bán người nói trên, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã giao trọng trách cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh. Các đơn vị còn phối hợp cùng công an nhiều tỉnh thành như: Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang... 

Theo điều tra ban đầu, năm 2017, do cần tiền tiêu xài nên Bùi Tiến Lực đăng bán thận trên mạng xã hội và được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) liên lạc hỏi mua thận với giá 250 triệu đồng.

Theo sắp xếp thì Lực vào TP.HCM để thực hiện việc bán thận. Tại đây, Lực quen biết với Hòa, Phong và Hải. Biết nhu cầu cấy ghép rất lớn, đầu năm 2022, nhóm 4 đối tượng gồm: Lực, Hòa, Phong và Hải thiết lập đường dây mua, bán thận.

Hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội, nhóm đối tượng tìm người bán thận theo yêu cầu, có các thông tin về nhóm máu, độ tuổi, quê quán… Sau đó, chúng báo lại cho người có nhu cầu mua thận để cấy ghép, rồi thoả thuận giá cả. 

Nhóm đối tượng bố trí nơi ăn ở cho người bán thận để tiến hành thủ tục xét nghiệm.

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, nhóm đối tượng làm giả các giấy tờ cần thiết như: giấy đăng ký kết hôn, giấy đăng ký khai sinh, xác nhận của chính quyền địa phương… để bệnh nhân nộp làm thủ tục hiến thận, nhận thận. 

Đến nay, Cơ quan CSĐT xác định, đường dây trên đã thực hiện 28 giao dịch mua bán thận, có 13 trường hợp đã cấy ghép thành công.

Mỗi trường hợp mua thận, nhóm đối tượng ra giá 400 triệu - 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng chỉ trả cho người bán thận từ 260 - 400 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm rõ, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Chánh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Đối tượng sử dụng hình ảnh chuyên môn của Bệnh viện TWQĐ 108 đăng trên trang cá nhân.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 liên tiếp nhận được phản ánh của nhân dân và người bệnh về tình trạng một số đối tượng với nhiều thủ đoạn tinh vi mạo danh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhằm lừa đảo người bệnh và người nhà người bệnh để trục lợi.

Đối tượng Vũ Sinh Lợi cùng các đàn em bị bắt giữ.

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc, cho vay nặng lãi với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Huyền. (Ảnh: Công an Hà Giang).

Bằng thủ đoạn đưa thông tin giả hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu gạo, Huyền đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của các bị hại.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin- Truyền thông) phát hiện website của 28 đơn vị, gồm 18 tỉnh/thành phố và 10 Bộ, ngành vẫn bị chèn link độc hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục