Bộ Công Thương khẳng định văn bản "Phê duyệt dự án tham gia nhận quà online" là giả mạo

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/10/2023 | 9:09:34 AM

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương thông báo để người dân, doanh nghiệp biết và tránh bị lừa đảo.

Văn bản giả mạo Bộ Công Thương
Văn bản giả mạo Bộ Công Thương

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết: Cục vừa nhận được phản ánh của cơ quan báo chí, truyền thông về việc một số đối tượng trên mạng xã hội đăng tải văn bản giả mạo quyết định của Bộ Công Thương về việc "Phê duyệt dự án tham gia nhận quà online".

Theo đó, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương khẳng định văn bản trên là hoàn toàn giả mạo bởi Bộ Công Thương và sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki hoàn toàn không có chương trình hợp tác này. Đồng thời, sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki cũng nhấn mạnh về hành vi giả mạo tương tự nêu trên và đã nhiều lần cảnh báo trên website của Tiki.

Do vậy, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo để người dân, doanh nghiệp biết và tránh bị lừa đảo. Nếu phát hiện đối tượng giả mạo nêu trên, đề nghị gửi phản ánh cho Bộ Công Thương tại địa chỉ: Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế - số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024-22205512. Email: qltmdt@moit.gov.vn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một "quyết định" ghi là của Bộ Công Thương về việc phê duyệt dự án tham gia nhận quà online của Công ty TNHH Tiki do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên "ký" với nội dung đảm bảo thực hiện và đảm bảo cho các cộng tác tham gia làm việc trước hiến pháp và pháp luật.

Ngoài ra, "quyết định" này cũng yêu cầu các cá nhân tham gia làm việc giữ đúng thái độ trách nhiệm, thực hiện đúng theo quy định của công ty đề ra. Mặt khác, "quyết định" cũng đề nghị thực hiện đúng yêu cầu hợp tác về quá trình tham gia sự kiện nhận quà.

Tại Điều II của "quyết định" này cũng nêu rõ về quy định và yêu cầu đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tài chính công khai và thực hiện đầu đủ toàn bộ nội dung làm việc.

Cũng liên quan đến hành vi giả mạo, ngày 29/9, Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp và người dân nên cảnh giác với các thông tin sử dụng logo, tên của Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số và Amazon Global Selling Việt Nam để giả mạo Chương trình thương mại điện tử xuyên quốc gia nhằm mục đích lừa đảo.

Cụ thể, sau khi người dân liên hệ người hướng dẫn sẽ được tặng 20.000 đồng vào tài khoản; đăng ký mở thành công đại lý cửa hàng sẽ được thưởng 30.000 đồng thẻ cào điện thoại; sau khi đăng ký mở cửa hàng thành công, đơn hàng đầu tiên của cửa hàng sẽ nhận được 200.000 đồng tiền phụ giúp để hoàn thành đơn hàng từ hệ thống.

"Các đối tượng lừa đảo sẽ trực tiếp chiết khấu và chuyển tiền vào tài khoản người tham gia, sau đó, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người tham gia để tiếp tục lôi kéo người thân tham gia cùng và gắn bó lâu dài với công việc", đại diện Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cho hay.

(Theo VTV)

Các tin khác
Đối tượng Quàng Văn Thuận và tang vật vụ án.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Quàng Văn Thuận, sinh năm 1986, trú tại bản Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Các công nhân của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát đang đóng gói thuốc lá điện tử.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 (Cục QLTT tỉnh Hà Nam) vừa phát hiện và tạm giữ trên 108.000 sản phẩm thuốc lá điện tử tại địa bàn thành phố Phủ Lý. Đây là vụ việc lớn nhất về số lượng thuốc lá điện tử bị tạm giữ mà lực lượng QLTT xử lý.

Hoàng Thị Minh Hiền (áo đen) nghe lực lượng Công an tống đạt các quyết định tố tụng (Ảnh: CQCA)

Hoàng Thị Minh Hiền là Giám đốc Công ty Bảo Việt Cao Bằng đã kê khai gian dối để nhận tiền hoa hồng của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam…

Ngô Đức Hạ (bên phải) và đồng phạm trong đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 33 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc" và “Đánh bạc” qua ví điện tử Momo với quy mô đặc biệt lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục