Cảnh báo chiêu trò lừa đảo "làm căn cước công dân gắn chip giả"

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/12/2023 | 3:03:38 PM

Khi có nạn nhân liên hệ, các đối tượng yêu cầu họ chuyển khoản đặt cọc, sau đó chiếm đoạt và chặn mọi liên lạc. Ngoài ra, còn có trường hợp trả căn cước công dân (CCCD) nhưng không giống quảng cáo, có hình dạng, mẫu mã đơn giản, dễ dàng phân biệt thật, giả bằng mắt thường.

Một hội nhóm quảng cáo làm căn cước công dân giả trên Facebook.
Một hội nhóm quảng cáo làm căn cước công dân giả trên Facebook.

Theo Cục An toàn thông tin, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội, nhóm quảng cáo dịch vụ "nhận làm căn cước công dân giả" hoặc "làm căn cước công dân giả gắn chip phôi chuẩn 2023"... thu hút một lượng lớn người tham gia và tương tác vào các bài viết.

Khi có nạn nhân liên hệ, các đối tượng yêu cầu họ chuyển khoản đặt cọc, sau đó chiếm đoạt và chặn mọi liên lạc. Ngoài ra, còn có trường hợp trả căn cước công dân (CCCD) nhưng không giống quảng cáo, có hình dạng, mẫu mã đơn giản, dễ dàng phân biệt thật, giả bằng mắt thường.

Tuy nhiên, mục đích chính của các đối tượng là tìm kiếm nạn nhân cung cấp thông tin CCCD thật để áp dụng kỹ thuật như: Ghép ảnh chân dung, sử dụng công nghệ in, gắn miếng kim loại... làm giả CCCD nhằm đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Qua đó, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt khác hoặc chiếm quyền điều khiển và khai thác dữ liệu cá nhân của nạn nhân từ hình thức trên.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lộ, mất thông tin cá nhân trên CCCD, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần có những biện pháp bảo mật đối với những thông tin cá nhân quan trọng.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân trên CCCD, số tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu; không chia sẻ hình ảnh CCCD lên mạng xã hội hay dưới bất kỳ hình thức nào.

YBĐT (Theo Công Thương)

Các tin khác
Dẫn giải bị cáo Hoàng Văn Hưng.

Hôm nay (25/12), Tòa an nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "chuyến bay giải cứu" theo đơn kháng cáo của 21 bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đối tượng Bùi Trung Thành.

Bùi Trung Thành khai nhận, thời điểm xảy ra vụ án hắn mới 17 tuổi, dính nợ nần và nhằm vào nạn nhân vì biết chị này có trang sức là dây vàng đeo trên người.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án

Sau 7 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' xảy ra tại phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn (trước đây là thị xã Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh.

Nghi phạm Bùi Trọng Thành chỉ nơi gây án.

Bùi Trọng Thành, 30 tuổi, bị nghi là thủ phạm sát hại chị Nguyễn Thu Thanh, giấu xác trong bể nước bỏ hoang suốt 13 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục