Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, giao dịch gần 100 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/5/2025 | 7:46:11 AM

Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 100 tỷ đồng tại Nam Định, Công an bắt giữ 5 đối tượng.

Tang vật thu giữ.
Tang vật thu giữ.

Ngày 20/5/2025, Công an tỉnh Nam Định triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 100 tỷ đồng, hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định và một số địa phương lân cận.

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan.


Các đối tượng tại cơ quan cảnh sát điều tra. 

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 24/2 đến 20/5/2025, nhóm đối tượng này đã tổ chức và tham gia cá độ bóng đá với tổng giá trị giao dịch là khoảng 100 tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Mạnh Thắng (SN 1983); Nguyễn Văn Hân (SN 1983); Nguyễn Minh Tuấn (SN 1984); Đỗ Tiến Thành (SN 1982); Nguyễn Hoành Việt (SN 1975) Các đối tượng đều trú tại TP Nam Định.

Thắng và Hân bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc"; Tuấn, Thành và Việt bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

Dù biết rõ cá độ là vi phạm pháp luật, nhóm này vẫn lén lút hoạt động và ngụy biện đây là "thú vui tiêu khiển của đàn ông sau mỗi trận bóng". Tuy nhiên, càng chơi càng lún sâu, các đối tượng còn vay nợ hàng trăm triệu đồng, giờ không chỉ trắng tay mà còn đối diện với án phạt tù.

Thiếu tá Phạm Văn Sơn, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, cho biết các đường dây cá độ thường sử dụng "chim mồi", tung chiêu trò dụ dỗ người chơi, gây ra hàng loạt hệ lụy như trộm cắp, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, thậm chí tự tử vì nợ nần.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Văn Trung, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, thực tế điều tra cho thấy nhiều người rơi vào cảnh "tiền mất, án tù mang, gia đình ly tán" chỉ vì cá độ bóng đá. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia bất kỳ hình thức cá độ nào, kể cả khi bị rủ rê, dụ dỗ trên không gian mạng.

(Theo VTV)

Các tin khác
Cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc thực phẩm tại một bếp ăn tập thể ở Hà Nội.

Hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm "bẩn", gia vị kém chất lượng, sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, hàng nhái... liên tiếp được phát hiện trên cả nước những ngày qua khiến dư luận hoang mang, lo sợ.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp.

Cục chính trị Quân đoàn 34 có thông báo chính thức liên quan đến Thượng úy Lê Hoàng Hiệp

Khách hàng thanh toán qua QR Code tại siêu thị. (Ảnh minh họa)

Công nghệ tiên tiến đang mang đến sự tiện lợi và trải nghiệm tốt hơn trong mọi dịch vụ, nhất là dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, rủi ro an ninh mạng, lừa đảo trong giao dịch thanh toán vẫn đang rình rập xung quanh. Do đó, bên cạnh việc nâng cao mức độ cảnh giác trước các hành thức lừa đảo ngày càng tinh vi, người dùng cũng cần chịu trách nhiệm với chính dữ liệu cá nhân khi đưa lên môi trường trực tuyến.

Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam Phạm Tuấn Phong (SN 1984, trú thành phố Hồ Chí Minh), Đồng Thị Minh Thắng (SN 1982, tỉnh Thái Nguyên).

Chiều 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. HCM, Đồng Nai tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hàng nghìn người ở nhiều quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục