40 tuổi và 7 lần vào tù

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/1/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Sinh năm 1969, 40 tuổi đời nhưng đây đã là lần thứ 7 Lưu Xuân Hải - trú tại tổ 2, phường Yên Thịnh (thành phố Yên Bái) phải ra trước vành móng ngựa chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Lần thứ 7 này, Hải bị Toà án nhân dân thành phố Yên Bái đưa ra xét xử công khai sơ thẩm với tội danh vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Khi chủ toạ phiên toà xét hỏi và nghe cáo trạng của đại diện Viện Kiểm sát thành phố Yên Bái, những người tới tham dự phiên toà hôm đó hết sức sửng sốt, bất bình bởi “thành tích” bất hảo của bị cáo. Một con người có sức khoẻ, có đủ khả năng nhận thức xã hội và điều chỉnh hành vi của mình, song lại hết sức coi thường pháp luật, có lối sống buông thả bất chấp tất cả. Ngay từ khi chưa đầy 20 tuổi, vào tháng 2/1988, Lưu Xuân Hải đã bị Toà án nhân dân thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái) xử phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản của công dân. Chấp hành xong án phạt tù này chưa được bao lâu thì tháng 4/1991, Hải lại tiếp tục bị Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt 36 tháng tù với tội danh tương tự. Trong quá trình chấp hành án, tháng 5/1993 Hải tiếp tục bị Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt 18 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Tháng 4/1996 bị Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản của công dân và chống người thi hành công vụ. Tháng 4/2001 bị Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái xử phạt 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tháng 12/2002 bị Toà án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xử phạt 54 tháng tù cũng với tội gây rối trật tự công cộng.

Và lần thứ 7 này là vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11/7/2008, tại khu vực tổ 4A, phường Hồng Hà (thành phố Yên Bái), Công an thành phố Yên Bái đã bắt quả tang Lưu Xuân Hải đang cất giấu trong túi quần dài đang mặc 42 gói nilon nhỏ (chứa tổng trọng lượng là 1,88 gam chế phẩm hêrôin). Mặc dù quá trình điều tra Lưu Xuân Hải không thừa nhận số ma tuý này là của mình, song cũng không lý giải được nguồn gốc số ma tuý đó. Căn cứ vào lời khai của những các nhân chứng, chứng kiến quá trình Công an thành phố Yên Bái bắt, kiểm tra và thu giữ tại túi quần dài bên trái Hải đang mặc 1 bao thuốc lá Vinataba bên trong có 42 gói ma tuý, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái đã truy tố Lưu Xuân Hải về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Tại phiên toà xét xử công khai sơ thẩm Hải đã khai nhận toàn bộ sự việc. Do bản thân nghiện ma tuý nên ngày 11/7/2008, Hải đã mua số ma tuý trên của một người ở bến xe Giáp Bát - Hà Nội nhưng không rõ địa chỉ để sử dụng. Khi Hải vận chuyển đến khu vực ga Yên Bái thì bị Công an thành phố Yên Bái bắt quả tang. Sau khi bị bắt trong quá trình tạm giữ hành chính tại Công an thành phố Yên Bái, Hải lại tiếp tục bỏ trốn, Công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định truy nã, đến ngày 23/8/2008 thì bị bắt lại. Như vậy có thể nói, đây là một đối tượng hết sức coi thường pháp luật, ý thức rèn luyện, quá trình cải tạo của bản thân không tiến bộ, vì thế mà mặc dù đã 6 lần ở tù nhưng không biết hối cải để làm lại cuộc đời mà vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Lần phạm tội thứ 7 với tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”, lại thuộc vào trường hợp tái phạm nguy hiểm, vì thế Lưu Xuân Hải đã bị Toà án nhân dân thành phố Yên Bái tuyên phạt 9 năm tù. Đây là bản án nghiêm khắc, cách ly Lưu Xuân Hải ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục và cảm hoá những đối tượng phạm tội cũng như phòng chống tội phạm nói chung trên địa bàn.

 N.T

 

Các tin khác
Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trong dịp tết.

YBĐT - Trong năm 2008 Công an phường Hồng Hà đã lồng ghép tại 100 hội nghị của phường, của tổ dân phố tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ ANTQ với trên 4.000 lượt người tham dự. Công an phường còn tổ chức phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh và phòng chống tội phạm ở 56/56 tổ dân phố.

Tại cửa hàng bán hoa tươi Vân Điểm thuộc phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lưu Công Quyển, sinh năm 1975, trú tại Giao Tân, Giao Thuỷ, Nam Định có hành vi dùng tiền Việt Nam giả đểmua hàng. Tang vật thu giữ được 93 tờ tiền polime loại mệnh giá 20.000 dồng.

Trứng gà Trung Quốc nhập lậu được đem đi tiêu hủy.

YBĐT - Chiều ngày 16/1/2008, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh thành lập Hội đồng tiêu huỷ các loại hàng hoá bao gồm các loại hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do các đoàn kiểm tra liên ngành, các đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường xử lý, tịch thu trong thời gian qua.

Sáng 14-1, Đội quản lý thị trường số 3 Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên đã bắt quả tang ông Nguyễn Ngọc Huy (40 tuổi, ở phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên) đang đưa gần 1 tấn bơm kim tiêm đã qua sử dụng đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục