Buôn bán lâm sản trái phép ở thị xã Nghĩa Lộ: Thủ đoạn ngày càng tinh vi
- Cập nhật: Thứ sáu, 13/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Thị xã Nghĩa Lộ là trung tâm khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái, diện tích rừng không có nhiều. Song, thị xã lại có hệ thống giao thông thuận tiện, tiếp giáp với nhiều huyện vùng cao có diện tích rừng tự nhiên lớn với nhiều loài gỗ quý hiếm đang bị lâm tặc tàn phá như: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn. Do vậy, nơi đây được coi như là đầu mối vận chuyển, tập kết, mua bán lâm sản trái phép.
![]() |
Những năm gần đây rừng tự nhiên thường xuyên bị lâm tặc xâm phạm.
Trong ảnh: Hiện trường một vụ phá rừng ở xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu).
|
Ông Đỗ Hữu Hưng - Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Năm 2008, Hạt Kiểm lâm thị xã đã lập biên bản 34 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 4 vụ so với năm trước, trong đó tịch thu được trên 20 m3 gỗ các loại, tuy số vụ vi phạm đã giảm nhưng mức độ liều lĩnh, tinh vi của lâm tặc lại tăng lên.
Bấy lâu nay, lâm tặc và các đầu nậu gỗ ở thị xã Nghĩa Lộ đã theo dõi lực lượng kiểm lâm nhưng... kiểm lâm lại chưa theo dõi được lâm tặc, phần lớn các vụ việc bắt được là do những nguồn tin chính xác của quần chúng nhân dân cung cấp. Do mạng điện thoại di động phổ biến, phủ sóng rộng nên lâm tặc thường xuyên sử dụng điện thoại di động mật báo cho nhau để tẩu tán gỗ lậu. Cá biệt, có băng nhóm còn sử dụng ô tô để áp tải, bảo kê dẫn đường cho xe chở gỗ lậu. Nếu không kịp tẩu tán thì hành hung, chống trả quyết liệt người thi hành công vụ hoặc đe dọa trả thù.
Hạt Kiểm Lâm thị xã Nghĩa Lộ hiện nay chỉ có 15 cán bộ, công nhân viên, rất khó khăn trong quản lý các đối tượng buôn bán lâm sản trái phép và những người dân đi vác gỗ lậu thuê cho bọn lâm tặc. Hiện trên địa bàn thị xã có tới 5 đầu nậu buôn gỗ lậu. Hàng ngày, các đầu nậu này vẫn vận chuyển lâm sản về các vùng giáp ranh tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải để tiêu thụ, trong khi lực lượng kiểm lâm mỏng, điều kiện phương tiện vật chất thiếu thốn, không kiểm soát được triệt để. Việc vận chuyển lâm sản trái phép của lâm tặc ngày một tinh vi hơn, chúng thường tập kết gỗ ở các vùng ven, khi bị phát hiện thì lập tức tẩu tán sang huyện khác, lại do phân vùng hoạt động nên đã hạn chế nhiều đến công tác truy bắt của lực lượng kiểm lâm. Ngoài ra, các thủ đoạn mà lâm tặc áp dụng cũng ngày càng tinh vi hơn. Ngoài xe máy, chúng còn sử dụng xe ca, xe chở khách để vận chuyển, nếu không có nguồn tin chính xác, kiểm lâm không được phép dừng xe để kiểm tra.
Trước thực trạng đó, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ xác định bên cạnh việc hoàn thành tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng thì nhiệm vụ chính của đơn vị là tuần tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán lâm sản trái phép. Hạt đã tập trung chỉ đạo cán bộ chiến sỹ phân công trực 24/24 h; bố trí cán bộ xuống bám cơ sở phối kết hợp với UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tổ chức các đợt học tập sâu rộng trong cụm dân cư, tổ dân phố để nhân dân tố giác các tụ điểm cất giữ lâm sản trái phép.
Làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp đã giúp cho lực lượng kiểm lâm thị xã triệt phá nhiều đường dây buôn bán lâm sản trái phép. Tuy nhiên, với mức độ và cường độ buôn bán lâm sản trái phép như hiện nay, việc xử lý chưa thoả đáng, chưa đủ răn đe, nhiều đối tượng vi phạm nhiều lần nhưng chỉ dừng ở mức độ xử phạt hành chính. Đây là một nguyên nhân gây rất nhiều khó khăn trong công tác ngăn chặn triệt để tình trạng buôn bán lâm sản trái phép không chỉ ở thị xã Nghĩa Lộ mà nhiều địa phương khác trong tỉnh.
Anh Dũng
Các tin khác
![7 người bị cảnh sát truy nã.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/51427_12-2 truy na.jpg)
Công an Hà Nội vừa phát lệnh truy nã 7 nghi can trong vụ nổ súng giết người trên phố Đoàn Thị Điểm. Trong số này có Trần Xuân Ánh - cựu vận động viên từng giành huy chương vàng wushu châu Á.
Thành tích này do lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thực hiện.
Ngày 10-2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CATP Cần Thơ đã bắt giữ Huỳnh Văn Dâng (SN 1963, trú tại đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn (đóng tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vừa bắt giữ Nguyễn Thị Liên (SN 1953, trú tại Hòa Trung, Hòa Bình, Tương Dương, Nghệ An) khi thị đang vận chuyển thuốc nổ từ Lào về Việt Nam.