Tân Hợp: Nắm chắc tình hình và xử lý nghiêm tội phạm ma tuý
- Cập nhật: Thứ ba, 17/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Tân Hợp là một trong những xã có diện tích rộng, dân số đông của huyện Văn Yên (Yên Bái) và giáp ranh với địa bàn rất nhiều xã khác như: Đông An, Mậu Đông, Đông Cuông, An Thịnh, Đại Sơn, Xuân Tầm. Xã có tuyến đường sông nước đi qua nên có rất nhiều thuận lợi giao lưu, phát triển kinh tế, trao đổi hàng hoá với bên ngoài.
Tuy nhiên, vị trí địa lý "đắc địa" như vậy cũng chính là nguyên nhân làm cho những năm trước đây, một bộ phận người dân đã bị sa vào những cám dỗ của tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý. Vài năm trước, trên địa bàn xã có 6-7 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý, con số nghi nghiện cũng khá nhiều. Các đối tượng nghiện ma túy thường lén lút tổ chức sử dụng ma tuý tại các con thuyền trên sông nên việc bắt quả tang gặp nhiều khó khăn...
Kể từ năm 2004, khi phong trào vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên toàn địa bàn huyện nói chung, địa bàn xã Tân Hợp nói riêng được phát động mạnh mẽ, cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân, đặc biệt là lực lượng công an xã đã bắt tay vào một chiến dịch đấu tranh thực sự nhằm truy quét loại hình tội phạm này.
Toàn xã có 14 thôn và đã thành lập được 14 tổ an ninh xung kích (tổng số lên đến gần 100 người) với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở từng cơ sở, phối hợp với lực lượng công an theo dõi phát hiện và truy quét các đối tượng phạm tội có liên quan đến ma tuý.
Các đoàn thể như: Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên... đều đã thành lập được những câu lạc bộ tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống ma tuý như: "Câu lạc bộ chị em phụ nữ không có chồng, con mắc nghiện", "Câu lạc bộ tuổi trẻ xung kích đấu tranh phòng chống ma tuý"...
Tại các câu lạc bộ này, các hội viên được ký các cam kết xây dựng gia đình văn hoá, gia đình không có người nghiện ma tuý... và đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hàng tháng, lực lượng công an là đơn vị thường trực triển khai công tác đấu tranh phòng chống ma tuý đều tổ chức triệu tập các thành viên họp giao ban để thông tin hai chiều về tình hình cơ sở, sơ kết những kết quả cũng như những tồn tại để kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục.
Tại mỗi thôn trong xã, lực lượng công an đều đặt hòm thư tố giác tội phạm, giao trực tiếp cho đồng chí công an viên phụ trách thôn bản quản lý. Đồng thời, vận động quần chúng nhân dân hăng hái tham gia bỏ phiếu tố giác.
Kết quả trong riêng năm 2008, lực lượng công an xã đã tiếp nhận được hàng trăm nguồn tin (chủ yếu về hoạt động của các đối tượng tội phạm về ma tuý, gây mất trật tự công cộng và trộm cắp vặt), trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị tích cực, giúp lực lượng công an rất hữu hiệu trong việc giải quyết các tụ điểm phức tạp.
Bên cạnh đó, trong các buổi tuyên truyền, giáo dục hội viên, các tổ chức đoàn thể thường xuyên lồng ghép nội dung phòng chống ma tuý vào đó, tổ chức các cuộc thi tuyên truyền và hiểu biết về ma tuý, về HIV/AIDS; tổ chức ký kết liên tịch giữa lực lượng công an xã với các tổ chức đoàn thể khác để có thể thông tin nhiều chiều, kịp thời nắm bắt tình hình tội phạm...
Ông Triệu Đình Khải - Phó công an xã Tân Hợp cho biết: "Thời gian gần đây, tuy vẫn còn tồn tại một vài đối tượng tổ chức sử dụng lén lút chất ma tuý nhưng tình hình không nóng bỏng, chúng thường hoạt động bí mật trên tuyến sông, dùng mọi thủ đoạn để che mắt lực lượng truy quét nên rất khó bắt quả tang. Tuy vậy, khắc phục mọi khó khăn về con người và kinh phí, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ quyết tâm nắm chắc tình hình, tiến hành giải quyết nhanh chóng tình trạng này để ma tuý không còn tồn tại trên địa bàn xã".
Hiện nay, tại xã chỉ còn 2 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý và 1 đối tượng trong diện nghi nghiện. Lực lượng công an, an ninh xung kích và các đoàn thể thường xuyên cử người theo dõi các đối tượng này nhằm kịp thời thông tin về hoạt động và các hành vi phạm tội của chúng, quyết tâm không để tội phạm lọt lưới...
Với quyết tâm chung của toàn thể các lực lượng, tệ nạn về ma tuý ở Tân Hợp sẽ không có cơ hội bùng phát, giúp người dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.
Thiên Cầm
Các tin khác
Tang vật thu được tại hiện trường gồm 6.000 ống thủy tinh chứa chất ma túy tổng hợp.
Em trai ở nước ngoài gửi về 130.000 USD, anh Nguyên đã chơi chứng khoán nhưng thua lỗ. Khi được tin em trai sắp về nước, anh đã tìm đến cái chết.
YBĐT - Ngày 25/12/2008, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái mở phiên toà lưu động xét xử vụ án “Giết người” đối với các bị cáo Lò Văn Thương (SN 1987) và Lò Văn Chài (NS 1972) cùng trú tại thôn Nam Vai, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn.
![Lê Mạnh Hùng và số ma túy bị bắt quả tang.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/51475_13-2 ma tuy.jpg)
Trong những ông trùm ma túy đã từng bị bắt, ít có đối tượng nào liều lĩnh như Lê Mạnh Hùng. "Một mình một ngựa", Hùng cả gan vượt biên trái phép ra nước ngoài mua 57 bánh heroin đưa về Việt Nam tiêu thụ, bất chấp sự tàn độc của đồng bọn, sẵn sàng xả súng để cướp "hàng", cũng không sợ bị lực lượng Công an phát hiện.