Ngày 29/11, phiên sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tiếp tục với phần luận tội. Cùng với việc đề nghị mức án đối với các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc các nhà thầu bồi thường thiệt hại 811 tỷ đồng.
Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó sẽ tập trung thanh tra về lĩnh vực xã hội hóa, liên doanh, liên kết, mua sắm vật tư trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao, thuốc; thanh tra toàn diện tại một số bệnh viện thuộc quản lý của Bộ Y tế.
Thời gian gần đây xảy ra nhiều tình trạng mạo danh công ty điện lực thông báo khách hàng nợ tiền điện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ xem xét ai sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường khoản tiền 221 tỉ đồng thu lợi bất chính trong đại án Nhật Cường.
YênBái - Lực lượng chức năng thị trấn Yên Thế đã xử phạt hành chính 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, mỗi trường hợp 1 triệu đồng.
Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện, bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển 265.000 khẩu trang y tế và số lượng lớn mỹ phẩm, phụ tùng xe mô tô không rõ nguồn gốc.
Lãnh đạo toà cho biết đã chuẩn bị phương án và phối hợp với trại tạm giam cùng các bên để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 27/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 3 đối tượng và thu 40 bánh heroin.
Hai đối tượng ở Quảng Nam và Bình Định bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ tấn công mạng Báo Điện tử VOV.
Trên thị trường trực tiếp và trực tuyến đang nở rộ chiêu trò mượn danh bác sĩ hoặc "tâm sự của người bệnh" để quảng bá, bán hàng đa cấp là những thực phẩm không có tính chất chữa bệnh, khiến người tiêu dùng lầm tưởng là "thuốc quý". Bộ Công thương đã đề xuất Chính phủ xem xét dự thảo nghị định nghiêm cấm ngay các chiêu trò này.