Đội hình cầu thủ tuổi Ngựa kiệt xuất của bóng đá thế giới
- Cập nhật: Thứ sáu, 31/1/2014 | 8:02:48 AM
Những thời khắc đầu tiên của năm mới bắt đầu điểm. Sang năm nay, những chú Ngựa của bóng đá thế giới hứa hẹn sẽ có cú phi nước đại. Hãy cùng điểm qua đội hình tiêu biểu những cầu thủ “đại diện” cho năm nay.
![]() |
|
Thủ môn
Gianluigi Buffon (Juventus): 28/1/1978
“Ngựa” Buffon luôn mạnh mẽ, nhanh nhẹn trong từng pha cản phá. Trong suốt sự nghiệp, thủ thành này luôn thể hiện được sự ổn định và được đánh giá là một trong những người gác đền hàng đầu thế giới.
Dự bị: De Gea (MU): 7/11/1990

Buffon luôn được coi là người gác đền xuất sắc nhất thế giới
Hậu vệ
Kyle Walker (Tottenham): 28/5/1990
Trong những năm trở lại đây, Kyle Walker đã thể hiện những bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và trở thành một phần quan trọng của Tottenham. Sức mạnh, tốc độ (điểm mạnh của chú ngựa) là những điều mà hậu vệ này được đánh giá rất cao.
Dự bị: Rafael (MU): 9/7/1990
Rio Ferdinand (MU): 7/11/1978
Có lẽ, chẳng cần nói thêm quá nhiều về sự nghiệp lừng lẫy của Rio Ferdinand. Anh luôn nằm trong top đầu những trung vệ xuất sắc ở Premier League trong thập kỷ trở lại đây. Dù vậy, trong 2 mùa giải trở lại đây, dấu ấn tuổi tác đã in hằn lên đôi chân của trung vệ này.
Mamadou Sakho (Liverpool): 13/2/1990
Cần phải khẳng định Walter Samuel hay Carles Puyol cũng xứng đáng nhưng trong đội hình này, chúng ta cần chú ngựa trẻ, khỏe để bù đắp những thiếu hụt của Rio Ferdinand. Chẳng có cái tên nào xứng đáng hơn Sakho. Trở thành đội trưởng của PSG ở tuổi 19 và mùa này, cầu thủ người Pháp vẫn thể hiện sự ổn định nơi hàng thủ của Liverpool.
Danny Rose (Tottenham): 2/7/1990
Mùa này, những người hâm mộ Premier League đã quá quen với những bước chạy xé gió, những pha lên biên đầy nguy hiểm của Danny Rose. Mặc dù vẫn còn vài “tì vết” nhưng hãy tin rằng hậu vệ này sẽ còn vươn mình mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Dự bị: De Gea (MU): 7/11/1990, Walter Samuel (Inter): 22/8/1978, Carles Puyol (Barcelona): 13/4/1978 Bryan Oviedo (Everton): 18/2/1990

Lampard - biểu tượng của Chelsea
Tiền vệ
Aaron Ramsey (Arsenal): 26/12/1990
Mùa này, Ramsey đã thể hiện bước tiến mạnh mẽ ở Arsenal. Những đóng góp của tiền vệ người xứ Wales (qua số bàn thắng, kiến tạo, sự an ý…) đã trực tiếp giúp “Pháo thủ” bay cao ở Premier League.
Ilkay Gündogan (Dortmund): 24/10/1990
Nếu cần kiểm chứng tài năng của Ilkay Gündogan, hãy theo dõi lại loạt trận đấu của Dortmund với Real Madrid mùa giải trước. Không chỉ làm lu mờ Xabi Alonso, tiền vệ này còn mang lại tính đột biến cao với những đột nhập bất ngờ. Không quá khi nói rằng, Ilkay Gündogan chính là “trái tim” của Dortmund. Mùa này, CLB vùng Ruhr thi đấu sa sút khá nhiều bởi tiền vệ này vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương nặng hồi đầu mùa.
Frank Lampard (Chelsea): 20/6/1978
Lampard vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo của mình. Trong nhiều năm qua, khi Chelsea luôn xảy ra những biến động lớn nhưng Lampard vẫn khẳng định vị thế của mình tại Stamford Bridge.
Toni Kroos (Bayern Munich) 4/1/1990
Chẳng phải ngẫu nhiên, David Moyes phải thân chinh sang Đức để “ngắm” Toni Kroos và coi cầu thủ này là cứu tinh của MU. So với cầu thủ cùng lứa, Toni Kroos luôn thể hiện được sự chững chạc và trở thành “linh hồn” tại Bayern Munich. Toni Kroos hội tụ đủ mọi yếu tố trở thành tiền vệ công hàng đầu thế giới trong tương lai.
Dự bị: Jordan Henderson (Liverpool): 17/6/1990, Asier Illarramendi (Real Madrid): 8/3/1990, André Schürrle (Chelsea): 6/11/1990, Alan Dzagoev (CSKA Moscow): 17/6/1990

Nhanh nhẹn, mạnh mẽ, Drogba luôn thể hiện phẩm chất của chú Ngựa đầu đàn
Tiền đạo
Didier Drogba (Chelsea): 11/3/1978
Ngay cả khi “Voi rừng” đã bước sang tuổi 36, đối thủ vẫn nhắc tới anh với sự nể sợ nhất định. Drogba luôn là nhân vật chính trong kỷ nguyên đại thành công của Chelsea và tới nay, Mourinho vẫn đang mỏi mắt tìm lại mẫu tiền đạo như vậy.
Mario Balotelli (AC Milan): 12/8/1990
So với lứa 1990, Balotelli là cầu thủ nổi sớm nhất nhưng tính “Ngựa chứng” đã kìm hãm, khiến cầu thủ này chưa thể vươn tầm như sự kỳ vọng. Dẫu sao, Super Mario vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của AC Milan và ĐT Italia ở World Cup 2014.
Dự bị: Christian Benteke (Aston Villa): 3/12/1990, Miroslav Klose (Lazio): 8/6/1978.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Dù Messi không ra sân nhưng sự xuất sắc của Sanchez đã giúp đội chủ sân Nou Camp nghiền nát Levante 5-1

Tết Giáp Ngọ thực sự ý nghĩa với các cầu thủ U19 Việt Nam, khi họ vừa có một năm thi đấu rất thành công, trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà.

Cầu thủ người Ghana đã chính thức đầu quân cho AC Milan theo bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2015. Đầu quân cho Milan là niềm hạnh phúc của Essien sau khi anh không còn chỗ đứng tại Chelsea.