Giải thưởng Cúp Chiến thắng 2022 sẽ được trao sau hai năm tạm hoãn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/9/2022 | 10:09:49 AM

Giải thưởng Cúp Chiến thắng năm 2022 có tổng giải thưởng 700 triệu đồng, được ví như “Oscar thể thao Việt Nam” nhằm tôn vinh gương mặt thể thao có thành tích xuất sắc trong năm.

Giải thưởng Cúp chiến thắng năm 2016 tôn vinh vận động viên Hoàng Xuân Vinh với thành tích giành huy chương vàng Olympic Rio.
Giải thưởng Cúp chiến thắng năm 2016 tôn vinh vận động viên Hoàng Xuân Vinh với thành tích giành huy chương vàng Olympic Rio.

Giải thưởng Cúp Chiến thắng năm 2022 được công bố vào ngày 22/9 tại Hà Nội có 11 hạng mục gồm: Nam vận động viên của năm; Nữ vận động viên của năm; Vận động viên trẻ xuất sắc; Huấn luyện viên xuất sắc; Đội tuyển xuất sắc; Cặp đồng đội xuất sắc; Vận động viên được yêu mến nhất; Vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc; Hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng; Giải thưởng thành tựu trọn đời; Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm.

Cúp Chiến thắng được tổ chức trở lại sau hai lần bị hoãn liên tiếp bởi đại dịch COVID-19. Đây là giải thưởng thường niên, xuất hiện từ năm 2015 với mục đích tôn vinh các tập thể và cá nhân vận động viên thi đấu thể thao có thành tích xuất sắc trong năm.

Ban tổ chức và Hội đồng bình chọn sẽ trải qua hai vòng bình chọn để tìm ra những gương mặt sáng giá, trong đó người hâm mộ cũng có quyền đóng góp bình chọn thông qua trang web chính thức. Năm 2022, Ban tổ chức quyết định tăng số lượng đề cử của mỗi hạng mục so với mọi năm, trong đó hạng mục Nam vận động viên và Nữ vận động viên mỗi hạng mục có đến 9 ứng viên.

Những gương mặt giành thánh tích ấn tượng trong thời gian qua đều góp mặt như Nguyễn Huy Hoàng (giành 5 huy chương vàng môn bơi, phá 2 kỷ lục SEA Games 31), Lý Hoàng Nam (giành huy chương đơn nam SEA Games 31 ở môn quần vợt, lọt vào tốp 300 thế giới), Huỳnh Như (giành HCV SEA Games 31 môn bóng đá nữ, đoạt suất dự World Cup nữ 2023), Nguyễn Thị Oanh (giành 3 huy chương vàng môn điền kinh, phá 1 kỷ lục tại SEA Games 31)…

Buổi lễ trao thưởng Cúp chiến thắng năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng 1/2023. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 700 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng dành cho hạng mục Nam và Nữ vận động viên xuất sắc nhất.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức kiêm Chủ tịch Hội đồng Bình chọn Cúp chiến thắng 2022, ông Trần Đức Phấn cho hay giải thưởng là nguồn động lực mạnh mẽ, bền bỉ trong suốt cả năm đối với các huấn luyện viên, vận động viên. ĐGiải thưởng năm 2022 càng đặc biệt và ý nghĩa bởi diễn ra khi Việt Nam vừa lần thứ hai đăng cai thành công SEA Games.

Giải thưởng được tổ chức bởi Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty cổ phần Nội dung Thể Thao Việt (Vietcontent Sports).

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á tại VCK U23 châu Á 2024.

Kết thúc vòng bảng, 2/4 đại diện Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Nhiều dấu hiệu tích cực được tạo ra, song cũng có không ít thất vọng với các đội bóng đến từ khu vực đông dân, chiếm 14,2% dân số châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục