Được cộng số điểm cực lớn, Indonesia ''nhảy vọt'' trên Bảng xếp hạng FIFA

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/9/2022 | 7:52:43 AM

Thắng lợi đầy ấn tượng trước Curacao giúp ĐT Indonesia nhận được số điểm thưởng cực lớn để thăng tiến trên Bảng xếp hạng FIFA.

Thi đấu thăng hoa, Indonesia bất ngờ hạ gục đối thủ hạng 84 FIFA-192669Indonesia nhận điểm thưởng lớn, tăng hai bậc trên BXH FIFA (Ảnh: PSSI)
Thi đấu thăng hoa, Indonesia bất ngờ hạ gục đối thủ hạng 84 FIFA-192669Indonesia nhận điểm thưởng lớn, tăng hai bậc trên BXH FIFA (Ảnh: PSSI)

ĐT Indonesia (hạng 155 thế giới) vừa tạo nên cú sốc lớn khi giành thắng lợi ngược dòng 3-2 trước Curacao (hạng 84 thế giới) ở trận giao hữu khuôn khổ FIFA Day tháng 9/2022. Bất ngờ hạ gục đối thủ xếp trên mình tới 71 bậc FIFA là một thành quả vô cùng ấn tượng của thầy trò HLV Shin Tae Yong.

Chiến thắng này không chỉ là cú hích tinh thần cực lớn cho Indonesia trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2022, mà nó còn giúp đội tuyển xứ vạn đạo có bước "nhảy vọt" trên BXH FIFA. Theo đó, nhờ đánh bại đối thủ có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng, ĐT Indonesia đã được cộng số điểm cực lớn.

Cụ thể, theo tính toán của Footy Rankings, ĐT Indonesia được FIFA cộng tới 7,41 điểm sau trận thắng Curacao, nâng tổng số điểm hiện tại từ 1019,19 lên 1026,6 điểm. Số điểm này giúp đại diện Đông Nam Á tăng 2 bậc trên BXH FIFA lên vị trí thứ 153 thế giới.

ĐT Indonesia sẽ còn có thể nâng cao điểm số của mình nếu tiếp tục thi đấu xuất sắc trước Curacao ở trận giao hữu thứ hai giữa hai đội vào ngày 27/9. Do nằm ở thế "cửa dưới", HLV Shin Tae Yong và các học trò vẫn có thể được cộng điểm dù chỉ có được kết quả hòa.

Hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn là đội tuyển Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA với 1221,89 điểm, tăng 1 bậc lên hạng 96 sau khi được cộng 3,05 điểm từ trận thắng Singapore 4-0. Trong khi đó, Thái Lan gây thất vọng khi để thua Malaysia và tụt 4 bậc trên BXH thế giới.

Ở trận thắng Curacao 3-2, Indonesia sớm bị dẫn trước ngay từ phút thứ 7. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Klok ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng xứ vạn đảo. Indonesia và Curacao tạo ra màn rượt đuổi tỷ số trong phần còn lại của hiệp một, khi lần lượt Fachruddin Aryanto và Juninho Bacuna ghi bàn cho cả hai đội.

Trong một ngày thi đấu xuất thần, các cầu thủ Indonesia gây bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn. Pha lập công ở phút 56 của tiền đạo Dimas Drajad giúp đội bóng xứ vạn đảo hoàn tất màn lội ngược dòng 3-2 trước Curacao.

(Theo doanhnghiepvn)

Các tin khác
Một pha bóng trong trận đấu. Ảnh: vff.org.vn

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Diệp Thị Hương đoạt HCV tại Giải Canoeing châu Á

Tay chèo Diệp Thị Hương giành Huy chương vàng (HCV) nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, đang diễn ra tại Nhật Bản.

Klopp cùng học trò dừng bước ở sân chơi Europa League.

Atalanta, AS Roma, Bayer Leverkusen và Marseille đã xuất sắc đánh bại các đối thủ của mình để ghi tên vào bán kết Europa League mùa này.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà của ĐT Futsal Việt Nam.

Hôm nay 19/4, đội tuyển (ĐT) Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Trung Quốc lúc 14h00 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào tứ kết giải Futsal châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục