Việt Nam giành 4 huy chương vàng ở giải điền kinh quốc tế mở rộng Đài Bắc Trung Hoa 2023

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/5/2023 | 9:46:13 AM

Ở ngày thi đấu cuối cùng 28/5, 2 vận động viên (VĐV) điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Huyền và Phạm Thị Huệ đều cùng thi đấu thành công và giành Huy chương vàng (HCV) giải điền kinh quốc tế mở rộng Đài Bắc Trung Hoa 2023.

Phạm Thị Huệ giành HCV 5.000m.
Phạm Thị Huệ giành HCV 5.000m.

Đường chạy chung kết 400m rào nữ của giải có sự góp mặt của Nguyễn Thị Huyền. Không gặp bất cứ trở ngại nào từ các đối thủ trên đường đua, nữ tuyển thủ người Nam Định về nhất bằng thông số 58”00, đồng thời giành HCV. 

Cùng trong ngày tranh tài, tuyển thủ Phạm Thị Huệ có mặt ở chung kết 5.000m nữ. Nữ tuyển thủ người Quảng Ninh đã về nhất và giành HCV với thành tích 17’44”07.

Trước đó ngày 27/5, ở đường chạy 1.500m, tuyển thủ Lương Đức Phước là người về nhất với kết quả 3’55”38 qua đó giành tấm HCV. Còn ở nội dung 400m nữ, VĐV Nguyễn Thị Hằng cũng giành HCV với thông số 53”75.

(Theo VOV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục