Ngày 8-6, Việt Nam đoạt 6 HCV tại ASEAN Para Games 12

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/6/2023 | 9:32:14 AM

Ngày 8-6, các VĐV của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành thêm 6 HCV tại ASEAN Para Games 12.

Bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12 (tính đến 23h ngày 8-6)
Bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12 (tính đến 23h ngày 8-6)

Ngày thi đấu 8-6 là ngày thi đấu áp chót của Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 12) đang diễn ra tại Campuchia. Các vận động viên Việt Nam đã giành tổng cộng 19 tấm huy chương, trong đó có 6 huy chương vàng (HCV), 6 huy chương bạc (HCB), 7 huy chương đồng (HCĐ).

Kình ngư Trịnh Thị Bích Như tiếp tục có ngày thi đấu thành công với dấu ấn ở nội dung 100m tự do nữ hạng thương tật S6. Cô chẳng những giành HCV mà còn xô ngã kỷ lục đại hội với thành tích 1 phút 23,77 giây. Kỷ lục trước đó là 1 phút 25,11 giây do chính Bích Như đang nắm giữ.

Trong khi đó, kình ngư Danh Hòa góp công mang về 2 tấm HCV còn lại của bơi lội Việt Nam. Danh Hòa đã giành HCV nội dung 100m tự do nam hạng thương tật S4 với thành tích 1 phút 36,23 giây. 

Và sau đó, anh cùng đội nam tiếp sức 4x50m tự do 20 điểm (với Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Thành Trung) giành HCV với thành tích 2 phút 39,15 giây.

Đến cuối ngày, các kỳ thủ cờ vua đã mang về 3 HCV ở các nội dung: cờ chớp cá nhân nữ hạng thương tật B2/B3 của Nguyễn Thị Hồng, cờ chớp đồng đội nữ hạng thương tật B1 của Trần Ngọc Loan/Phạm Thị Hương và cờ chớp đồng đội nữ hạng thương tật B2/B3 của Nguyễn Thị Hồng/Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Trên bảng tổng sắp, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ ba với tổng cộng 66 HCV, 56 HCB và 77 HCĐ. 

Xếp nhất toàn đoàn là Indonesia (153 HCV, 141 HCB, 87 HCĐ) và thứ hai là Thái Lan (123 HCV, 107 HCB và 84 HCĐ).

(Theo TTO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục