FIFA đã trả thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 16 tỉ đồng sau World Cup, thuế nộp 70 triệu/người

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/10/2023 | 3:46:48 PM

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup nữ, các đội tuyển tham dự World Cup 2023 được nhận khoản thưởng từ FIFA tùy theo thành tích đạt được. Sau World Cup 2023, FIFA đã giải ngân đến các đội, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam.

Các cầu thủ chính thức tại World Cup 2023
Các cầu thủ chính thức tại World Cup 2023

Trước khi World Cup 2023 khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố mức thưởng dành cho 32 đội có mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo thành tích của các đội, số tiền thưởng của FIFA được giải ngân như sau: đội tuyển nữ vô địch World Cup 2023 là Tây Ban Nha nhận 4,29 triệu USD, đội á quân Anh được thưởng 3 triệu USD. Đội xếp hạng ba là Thụy Điển nhận 2,61 triệu USD, còn đội xếp hạng tư là Úc nhận 2,45 triệu USD.

Các đội bị loại ở vòng tứ kết gồm Hà Lan, Nhật Bản, Pháp và Colombia nhận 2,18 triệu USD/đội. Các đội dừng bước ở vòng 16 đội nhận 1,87 triệu USD. Các đội dừng bước ở vòng bảng, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam, nhận 1,56 triệu USD tiền thưởng (hơn 35 tỉ đồng).

Ngoài ra, FIFA còn thưởng riêng cho các cầu thủ dự giải. Với mỗi cầu thủ nằm trong danh sách chốt 23 người, sẽ được thưởng tương ứng với thành tích mà đội tuyển nữ đó đạt được. Mỗi cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng bảng sẽ nhận 30.000 USD tiền thưởng (khoảng 700 triệu đồng/người). Tổng cộng 23 cầu thủ nhận 16 tỉ đồng. Đây là khoản thưởng dành riêng cho cầu thủ chứ không cho ban huấn luyện.

Ngay sau World Cup 2023, FIFA đã giải ngân cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và VFF đã chuyển vào tài khoản của từng cầu thủ trong danh sách 23 người.


Thưởng của FIFA là thu nhập bất thường

Theo quy định của nhà nước, khoản thưởng của FIFA là thu nhập bất thường, nên các cầu thủ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Điểm i, khoản 1, điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, người lao động sẽ phải đóng thuế thu nhập bất thường trong 2 trường hợp, trong đó người lao động không ký hợp đồng lao động với các tổ chức, cá nhân trả tiền lương. Ở trường hợp này, cầu thủ đội tuyển nữ không ký hợp đồng nhận lương từ FIFA. Chỉ có khoản thưởng theo văn bản quy định của nhà nước, các đội tuyển, các VĐV mới không nộp thuế.

Trong khoản thưởng của FIFA, mỗi cầu thủ đội nữ Việt Nam được nhận khoảng 700 triệu đồng, khoản thuế phải nộp là 10% (70 triệu đồng). Các cầu thủ nữ Việt Nam cho biết, họ đã nhận tiền thưởng sau khi đã trừ thuế, mỗi người nhận 630 triệu đồng. "Chứng từ nộp thuế, chúng tôi sẽ được nhận và đây là nghĩa vụ của công dân Việt Nam", một tuyển thủ nhấn mạnh.

(Theo TNO)

Các tin khác
Các học viên tham gia tập luyện môn thể thao mới PickleBall.

Ngày 13/10, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao năm 2023 và giới thiệu, hướng dẫn môn PickleBall.

Euro 2024 sẽ diễn ra tại Đức, còn 4 năm sau đó, Vương quốc Anh và Cộng hòa Ai-len sẽ đăng cai kỳ Euro tiếp theo. Vậy những SVĐ nào sẽ tổ chức các trận đấu tại Euro 2028?

Lê Đình Long Vũ vô địch U23 Đông Nam Á 2023

Cầu thủ trẻ Lê Đình Long Vũ của Sông Lam Nghệ An (SLNA) lọt tốp 60 tài năng trẻ do tờ báo hàng đầu Anh là The Guardian lựa chọn.

Thị trưởng thành phố Sapparo Katsuhiro Akimoto (trái) và Chủ tịch JOC Yasuhiro Yamashita (phải) tại cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản.

Thành phố Sapporo phải đối mặt với chặng đường khó khăn cho việc xin đăng cai Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2034 sau các vụ hối lộ và gian lận đấu thầu liên quan đến Olympic mùa Hè 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục