Uruguay vô địch Copa America 2011

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/7/2011 | 7:42:35 AM

Ngôi vô địch Copa America 2011 đã thuộc về đội tuyển Uruguay sau khi họ giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3 - 0 trước đội tuyển Paraguay trong trận chung kết diễn ra rạng sáng 25-7 (theo giờ Việt Nam) trên sân Monumental (Buenos Aires, Argentina).

Các cầu thủ Uruguay nâng cao chiếc cúp vô địch.
Các cầu thủ Uruguay nâng cao chiếc cúp vô địch.

Đây là chức vô địch Copa America thứ 15 của Uruguay và họ đã chính thức vượt qua Argentina (14 lần) để trở thành đội bóng có số lần vô địch nhiều nhất tại giải đấu này. Trong khi đó, Paraguay không thể lần thứ ba lên ngôi vô địch Copa America, hai lần đăng quang trước đây của đội bóng này vào các năm 1953 và 1979.

Sau tiếng còi khai cuộc, Uruguay dưới sự dẫn dắt của HLV Oscar Tabarez liên tục đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra sức ép rất lớn lên cầu môn Paraguay. Họ tỏ ra nguy hiểm từ các tình huống cố định và từ các pha đột phá của cặp tiền đạo Forlan - Suarez.

Cơ hội ghi bàn đầu tiên Uruguay tạo được ngay ở phút thứ 4, sau pha phạt góc của Forlan, hậu vệ Lugano lao người đánh đầu cận thành khiến thủ môn Villar phải rất vất vả lao người đấm bóng ngay vạch vôi cầu môn.

Đến phút 12, Uruguay đã biến ưu thế của mình bằng bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Từ tình huống tấn công chớp nhoáng, tiền đạo Luis Suarez tung cú sút chân trái đưa bóng trúng chân hậu vệ Veron, trước khi đập cột dọc và đi luôn vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Villar.

Sau bàn thắng này, diễn biến trên sân khá căng thẳng khi cầu thủ hai đội liên tục có nhiều pha phạm lỗi khiến trận đấu phải nhiều lần bị gián đoạn

Dù cố gắng dâng cao tấn công, song các pha lên bóng của Paraguay thường đơn điệu nên đều bị hàng phòng ngự chơi quyết liệt của Uruguay cản phá.

Phía bên kia, Uruguay chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chuyển sang chơi phòng ngự phản công. Phút 33, từ pha phản công nhanh, Forlan tăng tốc nhưng không thể thắng được thủ môn Villar ở thế đối mặt.

Đúng vào phút 41, Uruguay tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Đoạt bóng từ chân Ortigoza của Paraguay, tiền vệ Arevalo chuyền ngang cho Diego Forlan để tiền đạo này tung cú sút căng hạ thủ môn Villar.

Bước sang hiệp 2, ở thế bị dẫn bàn, Paraguay không ngừng dâng cao đội hình tấn công. Phút 55, tiền đạo Valdez tung cú sút vô lê ngay sát vòng cấm, rất tiếc bóng lại đập xà ngang cầu môn Muslera. Đây là cơ hội rõ nét nhất mà các cầu thủ Paraguay tạo được về phía cầu môn Uruguay. Bởi trong khoảng thời gian còn lại, họ hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối phương.

Mải mê dâng cao tấn công, Paraguay để lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự và họ phải nhận bàn thua thứ ba đúng vào phút 90. Xuất phát từ tình huống phản công, Forlan thoát xuống xỉa bóng vào góc lưới hạ gục thủ môn Villar ấn định chiến thắng 3 - 0 cho Uruguay.

Đội hình hai đội:

Uruguay: Muslera, Caceres (Godin, 89'), Coates, Lugano, M, Pereira, A.Pereira (Cavani, 64'), Gonzalez, Arevalo, Perez (Eguren, 70'), Suarez, Forlan.

Paraguay: Villar, Marecos, Veron, Da Silva, Piris, Vera (Perez, 65'), Caceres (Estigarribia, 65'), Riveros, Ortigoza, Zeballos (Barrios, 77'), Valdez.

Đường đến trận chung kết của Uruguay

* Vòng loại bảng C:

Uruguay - Peru: 1 - 1
Uruguay - Chilê: 1 - 1
Uruguay - Mexico: 1 - 0


* Tứ kết:

Uruguay - Argentina: 1 - 1 (luân lưu 11m: Uruguay thắng 5-4)

* Bán kết:
Uruguay - Peru: 2 - 0

Đường đến trận chung kết của Paraguay

* Vòng loại bảng B:

Paraguay - Ecuador: 0 - 0
Paraguay - Brazil: 2 - 2
Paraguay - Venezuela: 3 - 3


* Tứ kết:
Paraguay - Brazil: 0 - 0 (luân lưu 11m: Paraguay thắng 2 - 0)

* Bán kết:
Paraguay - Venezuela: 0 - 0 (luân lưu 11m: Paraguay thắng 5 - 3)

Copa America 2011 chính thức khép lại và là một kỳ Copa America dị thường và gây sốc bậc nhất lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử 95 năm, hai ông lớn của bóng đá Nam Mỹ là Brazil và Argentina cùng vắng mặt ở bán kết. Không có bất kỳ ứng viên vô địch nào (Brazil, Argentina, Uruguay) xếp nhất bảng đấu của mình.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng kém tên tuổi Venezuela lọt vào vòng bán kết. Paraguay dù không thắng nổi lấy một trận (trong thời gian thi đấu chính thức) mà vẫn có mặt trong trận chung kết.

*****

Tỷ số các trận chung kết Copa America từ năm 1991 đến 2007

Năm 2007 (tổ chức tại Venezuela): Brazil - Argentina: 3 - 0
Năm 2004 (tổ chức tại Peru): Brazil - Argentina: 2 - 2 (penalty Brazil thắng 4 - 2)
Năm 2001 (tổ chức tại Colombia): Colombia - Mexico: 1 - 0
Năm 1999 (tổ chức tại Paraguay): Brazil - Uruguay: 3 - 0
Năm 1997 (tổ chức tại Bolivia): Brazil - Bolivia: 3 - 1
Năm 1995 (tổ chức tại Uruguay): Uruguay - Brazil: 1 - 1 (penalty, Uruguay thắng 5-3)
Năm 1993 (tổ chức tại Ecuador): Argentina - Mexico: 2 - 1
Năm 1991 (tổ chức tại Chilê): Argentina vô địch

(Theo SGGP) 

Các tin khác
Một pha tranh bóng quyết liệt của hậu vệ Quang Thanh (16, Việt Nam) và tiền đạo Mohammed El-Sayed của Qatar.

Tối qua và rạng sáng nay, 24.7, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tuyển Việt Nam (VN) vẫn để thủng lưới đến 3 bàn trong trận lượt đi vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2014 khu vực châu Á, trên sân Jassim Bin Hamad của Qatar.

Cadel Evans rơm rớm nước mắt trên bục nhận Áo Vàng sau chặng 20 tại Grenoble.

Cua-rơ Australia làm nên cú lật đổ ngoạn mục trên bảng tổng sắp Áo Vàng ở chặng 20 cá nhân tính giờ ở Grenoble hôm qua và đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên vô địch cuộc đua xe đạp danh giá nhất hành tinh.

Ông Lê Thụy Hải lại quay về Thanh Hóa.

HLV họ Lê bất ngờ quay lại đội Thanh Hóa, chỉ vài ngày sau khi bị đình chỉ công tác và tuyên bố rời đội này vì không được tôn trọng. Đội bóng xứ Thanh đã lên tiếng xin lỗi và “minh oan” cho ông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục