Brazil quyết tâm trở thành cường quốc Olympic
- Cập nhật: Thứ ba, 25/9/2012 | 1:21:20 PM
Không chỉ mong muốn tổ chức một thế vận hội hoàn hảo để lại dấu ấn cho thế giới, các nước đăng cai Olympic đều đề ra mục tiêu đạt thứ hạng cao trong bảng tổng sắp huy chương.
![]() |
Brazil muốn trở thành cường quốc.
|
Tại Rio de Janeiro 2016, nước chủ nhà Brazil đề ra mục tiêu nằm trong top 10 đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết nước này sẽ đầu tư thêm 1 tỷ real (500 triệu USD) nhằm đưa Brazil vào danh sách 10 nước đứng đầu bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội mùa hè và đứng trong top 5 tại Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật khi đăng cai các giải này năm 2016.
2/3 số kinh phí trên được trích từ Ngân sách liên bang và 1/3 còn lại là tài trợ của các doanh nghiệp nhà nước. Đây là nguồn đầu tư bổ sung cho ngân sách dành cho Bộ thể thao và các nguồn vốn tài trợ theo một số đạo luật khuyến khích thể thao với tổng trị giá 1,5 tỷ real (750 triệu USD).
Phát biểu trên chương trình truyền hình “Càphê với Tổng thống” hàng tuần ngày 24/9, bà Rousseff cho biết mục tiêu của kế hoạch mang tên “Huy chương Brazil” là bảo đảm điều kiện huấn luyện tốt nhất cho các vận động viên.
Chính phủ sẽ chi từ 5.000 - 15.000 real/tháng (2.500 - 7.500 USD) cho mỗi vận động viên thi đấu các môn cá nhân đang nằm trong danh sách 20 vận động viên xuất sắc nhất thế giới. Dự kiến chính phủ sẽ dành 690 triệu real (345 triệu USD) cho lĩnh vực này.
Ngoài ra, chính phủ dự kiến sẽ đầu tư 310 triệu real (155 triệu USD) để xây dựng, cải tạo và cung cấp trang thiết bị cho 22 trung tâm huấn luyện cao cấp, nơi các vận động viên có điều kiện tiếp cận những thành tựu mới nhất của khoa học thể thao.
Theo Bộ trưởng thể thao Aldo Rebelo, Bộ sẽ ưu tiên đầu tư cho 21 môn thể thao Olympic và 15 môn Paralympic có nhiều khả năng giành huy chương.
Tại Thế vận hội London 2012, Brazil đứng thứ 22 trong bảng xếp hạng, với 17 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Tại Thế vận hội cho người khuyết tật, thành tích của Brazil nổi bật hơn: đạt 43 huy chương (21 HCV+14 HCB+8HCĐ), đứng thứ 7 toàn đoàn.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Vốn tồi tệ vì khởi đầu kém cỏi, tình cảnh của đội chủ sân Anfield giờ còn tăm tối hơn bội phần khi ba trụ cột của họ đối mặt với nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn.

Trước đòi hỏi vô lý từ đơn vị cầm bản quyền truyền hình AFF Cup 2012, nhà đài VTC chính thức rút lui khỏi bàn đàm phán.

Tối 24.9, tại nhà thi đấu thể thao Binh đoàn 15 (TP.Pleiku, Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng chuyền nói trên.
Anh muốn được tổ chức vòng bán kết và trận chung kết Euro 2020 nếu kế hoạch tổ chức giải đấu này trên khắp châu Âu của chủ tịch UEFA Michel Platini trở thành hiện thực, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Anh (FA) David Bernstein phát biểu với hãng tin Reuters.