Công việc của các thủ môn khá lặng lẽ, khi các đội bóng thành công người ta thường tôn vinh các cầu thủ tấn công hoặc hậu vệ chứ hiếm khi là thủ môn. Tuy nhiên, bất cứ đội bóng nào cũng luôn mong ước trong đội hình có một "người hùng thầm lặng"...
|
|
Iker Casillas (TBN - Real Madrid): Chắc chắn nếu ai đó không công nhận Casillas là thủ thành số 1 thế giới hiện nay thì anh sẽ là số 2. Tài năng của Cassillas đã được chứng minh khi anh luôn là sự lựa chọn số 1 của tuyển TBN cũng như Real Madrid hơn 10 năm qua. Và cũng chưa có thủ thành nào trên thế giới lại có nhiều danh hiệu cùng đội tuyển, CLB như Cassillas
Gigi Buffon (Italia - Juventus): Thủ thành có biệt danh "người nhện" này cạnh tranh vị trí hay nhất nhì thế giới với Casillas. Buffon sở hữu phản xạ tuyệt vời và giỏi trong các tình huống đối mặt. Dù không có nhiều danh hiệu cao cùng Juventus (chỉ gói gọn ở Serie A), nhưng Buffon cũng đã vô địch thế giới cùng Italia
Samir Handanovic (Slovenia - Inter Milan): 8 năm khoác áo Udinese và rồi mùa Hè vừa qua Handanovic đã chuyển sang Inter. Với tài năng của mình, anh nhanh chóng chiến vị trí số 1 và khiến thủ thành Cesar phải cuốn gói khỏi đội bóng mà anh đã gặt hái được mọi thành công

Fernando Muslera (Uruguay - Galatasaray): Lazio có lẽ đang tiếc nuối khi đẩy thủ thành người Uruguay sang Galatasaray, tại đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ Muslera được ra sân thường xuyên và anh cũng nhanh chóng trở thành chốt chặn tin tưởng nơi hậu phương của đội bóng VĐ Super Lig mùa trước.

Manuel Neuer (Đức - Bayern Munich): Hè năm trước, Bayern chi ra số tiền lên tới 18 triệu bảng để có sự phục vụ của Neuer. Tuy nhiên BLĐ của "Hùm xám xứ Bavaria" nhanh chóng có được lời đáp về sự đúng đắn của họ. Neuer thi đấu rất thăng hoa trong mùa giải vừa qua cùng Bayern và cả tuyển Đức ở Euro 2012

Morgan De Sanctis (Napoli): Đội bóng vùng Naples thăng hoa trong những mùa giải gần đây cũng một phần họ có một chốt chặn luôn thi đấu hiệu quả, đó chính là De Sanctis. Thủ thành này cũng không có duyên với tuyển quốc gia khi ở đội tuyển áo thiên thanh cái bóng của Buffon là quá lớn
Maarten Stekelenburg (Hà Lan - Roma): Roma đã vớ được món hời lớn khi chỉ phải chi ra 6 triệu euro để có được tuyển thủ Hà Lan, người đang bước vào giai đoạn độ chín của sự nghiệp. Stekelenburg đã không mất nhiều thời gian để khẳng định tài năng ở đội bóng thủ đô Italia
Wojciech Szczesny (Ba Lan - Arsenal): 20 tuổi trở thành người gác đền số 1 của Arsenal cũng như tuyển Ba Lan, chỉ nhìn vào đó cũng biết được tài năng của Szczesny

Petr Cech (CH Séc - Chelsea): Cech từng nổi lên như thủ thành giỏi cạnh tranh ngôi vị của người gác đền hay nhất thế giới. Tuy nhiên chấn thương khiến cho anh không còn duy trì được phong độ thật sự cao. Hiện tại Cech đang phải thi đấu với cánh tay bị vôi hóa khớp xương và phải sau mùa giải này anh mới tiến hành phẫu thuật
Victor Valdes (Tây Ban Nha - Barcelona): Dù dưới triều đại của bất cứ HLV nào, Valdes luôn có được chỗ đứng ở khung gỗ của Barcelona. Mùa trước anh còn được bình chọn là thủ thành hay nhất La Liga. Có lẽ nếu không phải vì Cassillas quá xuất sắc, chắc có lẽ Valdes sẽ có vị trí cao hơn tại tuyển Tây Ban Nha

Joe Hart (Anh - Man City): Bóng đá Anh không có nhiều thủ thành thật sự xuất sắc. Nếu coi người gần nhất là thủ thành David Seaman là thủ môn xuất sắc gần nhất mà xứ sương mù đạo tạo ra thì đến giờ mới có Joe Hart. Thủ thành này sở hữu phản xạ tuyệt vời và anh đang là chốt chặn tin cậy của gã nhà giàu Man City

Hugo Lloris (Pháp - Totteham): Phong độ ấn tượng trong màu áo của Lyon khiến Lloris nhận được sự mời chào từ Tottenham. Nhận lời chuyển sang đội bóng thành London trong ngày cuối cùng của kỳ chuyện nhượng Hè vừa qua với giá 12 triệu bảng, Lloris gặp chút vấn đề khi phải cạnh tranh vị trí với lão tướng Brad Friedgel. Tuy nhiên, ở tuyển Pháp, HLV Deschamp vẫn tin tưởng tuyệt đối ở anh

Diego Lopez (TBN - Sevilla): Tài năng của Lopez đã được thể hiện trong những năm anh gắn bó cùng Villareal. Và do "Tầu ngầm vàng" đã phải xuống hạng nên thủ thành này đã chuyển sang thi đấu cho Sevilla. Do TBN có quá nhiều thủ thành giỏi và Lopez là người kém duyên với tuyển quốc gia, tới giờ anh mới chỉ có 1 trận được khoác áo đội tuyển xứ bò tót.
Pepe Reina (TBN - Liverpool): Cũng giống như Valdes, Reina chỉ là kẻ dự bị ở tuyển Tây Ban Nha, bởi cái bóng quá lớn của Casillas. Dù không đóng góp nhiều ở cấp độ đội tuyển, nhưng tài năng của Reina cũng bộc lộ ở các đội bóng anh thi đấu, đặc biệt từ khi chuyển tới thi đấu cho Liverpool.
(Theo Dân Trí)
Trong các ngày 6 – 7/10, Đoàn quan chức cấp cao của Ủy ban Olympic châu Á - OCA đã tới tại Hà Nội làm việc trong khuôn khổ chương trình thị sát các thành phố ứng viên đăng cai Thế vận hội châu Á – ASIAD 18 năm 2019.
Với các bàn thắng của Jonny Evans, Evra và Tom Cleverley, Manchester United đã xuất sắc đánh bại Newcastle 3-0 ở vòng 7 Premier League. Chiến thắng này giúp Quỷ đỏ có được 15 điểm để trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Tiến Minh đã có chức vô địch giải quốc tế thứ hai trong năm 2012 sau khi đánh bại tay vợt Tien Chen Chou (Đài Loan - Trung Quốc) 2-0 trong trận chung kết vào ngày 7-10.
Trận "kinh điển" giữa Barcelona và Real Madrid tại Nou Camp vào rạng sáng mai không chỉ mang tính chất quyết định đến cuộc đua Liga mà còn chờ đón những kỷ lục sẽ được lập. Iker Casillas và Xavi Hernandez là những người đang đứng trước ngưỡng cửa kỷ lục đó.