Nữ vận động viên tàn tật đầu tiên chinh phục đỉnh Everest

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2013 | 8:04:36 AM

Cô gái người Ấn Độ bị mất một chân do tai nạn cách đây 2 năm đã trở thành nữ vận động viên tàn tật đầu tiên chinh phục đỉnh Everest.

Arunima Sinha (phải) là nữ vận động viên tàn tật đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest.
Arunima Sinha (phải) là nữ vận động viên tàn tật đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest.

AFP dẫn lời Ang Tshering Sherpa, người sáng lập công ty du lịch Asian Trekking, trụ sở tại Kathmandu, Nepal, nói: "Cô ấy rời trại xuất phát từ 6h chiều hôm thứ hai và lên đến đỉnh núi vào 10h55' sáng hôm qua (giờ địa phương)". Ông Sherpa cho hay, người dẫn đường của Sinha ban đầu khá lo ngại về tốc độ leo chậm của cô, tuy nhiên khi nhóm leo tới độ cao 8.750 mét, Sinha bắt đầu tự tin hơn và leo được nhanh hơn.

Sinha từng là vận động viên bóng chuyền cấp quốc gia. Hai năm trước, trong một lần giằng co với những tên trộm khi chúng ăn cắp ví của cô, Sinha bị rơi xuống khỏi tàu hỏa khi chiếc tàu đang chạy. Chiếc tàu nghiền nát chân trái của Sinha buộc các bác sĩ phải cắt bỏ phần chân từ đầu gối trở xuống để cứu mạng sống cho cô.

Phát biểu trên kênh truyền hình Ấn Độ trước khi bắt đầu chặng leo núi, Sinha nói: "Khi tôi gặp tai nạn và phải cắt bỏ một chân, mọi người đều rất lo lắng. Tôi nhận ra rằng cần phải làm điều gì đó để mọi người không còn nhìn mình với ánh mắt thương hại nữa".

Năm 2012, tổ chức Tata Steel Adventure Foundation, Ấn Độ, đã liên lạc với công ty du lịch Asian Trekking của ông Sherpa để đăng ký khóa huấn luyện và hướng dẫn leo núi cho Sinha. Sherpa chia sẻ: "Chúng tôi biết về câu chuyện của Sinha. Cô ấy phục hồi khá tốt sau khi bị cắt một chân bởi cô ấy là một vận động viên rất tích cực".

Từ đầu năm tới nay, hàng trăm người leo núi đã chạm đỉnh Everest cao nhất thế giới trong thời tiết đẹp và ôn hòa. Năm 1998, một nhà leo núi người Anh có tên Tom Whittaker trở thành người tàn tật đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest. Tom Whittaker cũng bị mất một chân do tai nạn xe hơi.

(Theo TPO)

Các tin khác
Trần Phi Sơn nhận được sự tín nhiệm của HLV Hoàng Văn Phúc.

Huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ U23 Việt Nam, để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với CLB Kashima Antlers và U23 Myanmar.

Trận chung kết Champions League năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, trận chung kết có sự góp mặt của hai đại diện nước Đức.

Phó Chánh văn Phòng kiêm Người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Phan Đình Tân (đứng).

Sáng nay 22/5, Bộ VH-TT&DL đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin các vấn đề liên quan tới công tác tổ chức Đại hội LĐBĐVN (VFF) nhiệm kỳ 7.

Chelsea nhận được 54,9 triệu bảng, thấp hơn Arsenal và Tottenham. Còn QPR có thu nhập từ truyền hình thấp nhất với 39,7 triệu bảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục