Các nhà văn Á - Phi trong thời đại toàn cầu hóa

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/8/2013 | 8:24:36 AM

Sáng nay, tại Hà Nội diễn ra hội thảo "Vai trò của các nhà văn Á - Phi trong thời đại toàn cầu hóa".

Nhà thơ Hữu Thỉnh:
Nhà thơ Hữu Thỉnh: "Toàn cầu hóa không phải là buổi chợ phiên" (ảnh: vanhoc.vn)

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ Hội nghị Ban lãnh đạo Hội Nhà văn Á- Phi, đang diễn ra ở Hà Nội và Quảng Ninh, từ 25 đến 30/8.

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định: Thế kỉ 20 là thế kỉ của Châu Á và Châu Phi, gắn liền với những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời định hình bức tranh văn hóa của mỗi quốc gia…

Bước sang thế kỉ 21, xu thế toàn cầu hóa đặt ra yêu cầu giữ gìn bản sắc thông qua văn học và văn hóa càng trở nên cấp thiết hơn. Do vậy, Hội Nhà văn Á - Phi là tổ chức đoàn kết, góp phần thực hiện mục tiêu này trong lĩnh vực văn học. Trong đó, mỗi quốc gia - với bản sắc văn hóa của mình là một mắt xích không thể thiếu trong sự hội nhập chung.

Nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng: “Toàn cầu hóa không phải là một buổi chợ phiên, trong đó xuất hiện các gánh hát, chỉ một số nước lớn đứng trên sàn diễn, các quốc gia còn lại đóng vai trò người xem và vỗ tay cổ vũ. Chúng tôi không quan niệm toàn cầu hóa như vậy.”

 

“Bởi vì điều đó sẽ dẫn đến những cuộc xâm lăng văn hóa- cái mà chúng tôi kiên quyết phản đối. Chúng tôi cho rằng, toàn cầu hóa phải là sự phô diễn tự do và bình đẳng của các nền văn hóa, cùng giao tiếp, cùng bổ sung cho nhau. Lương tâm các nhà văn sẽ làm cho mọi tiềm năng được hiện hữu và hi vọng nở hoa trong vòng tay của chúng ta.” – Nhà thơ Hữu Thỉnh khẳng định.

Tại hội thảo, nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: Những bước tiến của văn hóa, văn học gắn liền với sự giao lưu, học hỏi và làm giàu lẫn nhau. Bên cạnh việc tìm ra tiếng nói chung, chúng ta cần có những chiến lược cụ thể hơn như: giao lưu thường xuyên, hợp tác bằng những dự án phát triển và không thể không kể đến sự hỗ trợ về đường lối văn hóa của mỗi quốc gia.

Để gắn kết các nền văn học Châu Á và Châu Phi, trong thời gian tới, Hội Nhà văn Á - Phi sẽ xuất bản tạp chí văn học Á - Phi bằng tiếng mẹ đẻ mang tên tại mỗi nước, giới thiệu những tác phẩm xuất sắc, những gương mặt nhà văn đương đại. Đồng thời, Hội nhà văn Á - Phi dự định xây dựng giải thưởng văn học “Hoa Sen” theo định kì 3 năm/lần nhằm phát hiện, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất để giới thiệu ra thế giới./.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Chân dung Lại Hương Thảo trên website Miss World 2013

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) vừa chính thức cấp phép cho Lại Hương Thảo đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới 2013.

Bà Kim Hồng cùng thành viên Ban giám khảo cuộc thi Mrs America 2013

Đây là lần thứ hai Đệ nhất - TS Đoàn Thị Kim Hồng được vinh dự mời là giám khảo của cuộc thi Mrs America.

Trải nghiệm với bảo tàng 3D.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam vừa công bố phiên bản thử nghiệm bảo tàng 3D trên website www.baotanglichsu.vn. Trước mắt, việc xây dựng sản phẩm này như một kênh quảng bá, tuyên truyền hình ảnh của bảo tàng. Hình thức này thực sự thích hợp với những ai chưa có điều kiện trực tiếp đến tham quan tại bảo tàng.

Tranh biếm họa của Lý Trực Dũng.

Sau phần trưng bày chuyên ngành đồ họa, điêu khắc, trang trí khu vực I (Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục tổ chức triển lãm chuyên ngành hội họa của khu vực I từ ngày 22-8 đến 4-9 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục