Việt Nam giành giải nhất ảnh vì một ASEAN sạch và xanh

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/2/2014 | 8:29:53 AM

Vừa qua, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng Liên hoan ảnh và phim phóng sự - tài liệu về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN năm 2013. Tác phẩm của Việt Nam và Malaysia đã xuất sắc giành giải Nhất thể loại ảnh và thể loại phim phóng sự - tài liệu.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (ngoài cùng bên trái) trao giả Nhất Phim phóng sự tài liệu cho nhóm tác giả đến từ Malaysia.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (ngoài cùng bên trái) trao giả Nhất Phim phóng sự tài liệu cho nhóm tác giả đến từ Malaysia.

Sau hơn 5 tháng phát động (từ ngày 17/7/2013), Ban Tổ chức Liên hoan đã nhận được 536 tác phẩm ảnh và bộ ảnh; 125 tác phẩm phim tài liệu và phóng sự gửi tham  gia dự thi của các tác giả là các nhà nhiếp ảnh, phóng viên cơ quan báo chí, các nhà làm phim… của các nước thành viên ASEAN. Các tác phẩm tập trung vào các chủ đề chính như: Phản ánh thực trạng và những ảnh hưởng tác động về việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu của một ASEAN năng động, giàu tiềm năng phát triển; Niềm khát khao xây dựng một xã hội phát triển, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong bối cảnh cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn…

Từ gần 700 tác phẩm tham gia dự thi, Ban giám khảo đã tiến hành chấm và chọn ra được 21 tác phẩm ảnh và 22 tác phẩm phim phóng sự - tài liệu để đề cử vào vòng chung khảo. Kết quả chung cuộc đã có 14 tác phẩm phim phóng sự - tài liệu và 14 tác phẩm ảnh được trao giải. Trong đó có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích và 6 giải phụ đặc biệt. Ở thể loại ảnh, giải nhất thuộc về tác phẩm "Vai trò của rừng và biến đổi khí hậu" của tác giả Huỳnh Lâm (Cà Mau - Việt Nam). Giải nhất còn lại đã thuộc về phim tài liệu "Vũ điệu rừng xanh" (Jungle Beat) của nhóm tác giả đến từ Tập đoàn phát triển phim quốc gia Malaysia.  

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tác phẩm tham gia dự thi lần này đều có chất lượng nghệ thuật tốt và nội dung có hàm lượng thông tin lớn, đề tài phong phú, phong cách thể hiện đa dạng. Một số tác giả đã có những tìm tòi sáng tạo, đem đến cho người xem những tác phẩm có giá trị nghệ thuật.

Điểm đặc biệt của Liên hoan lần này, các tác phẩm dự thi không chỉ giới thiệu, phản ánh về bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu của quốc gia mình, mà còn nhiều tác phẩm thông qua đó để giới thiệu, quảng bá về các nước thành viên ASEAN. Chẳng hạn như hình ảnh đất nước Malaysia được thể hiện qua con mắt của nhà làm phim, nhiếp ảnh Myanmar, hình ảnh đất nước Lào, con người đất nước được tái hiện qua con mắt của nhà làm phim Việt Nam…

Ảnh minh họa

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch Liên hoan, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  Nguyễn Bắc Son khẳng định, mục đích của liên hoan là hướng đến tầm nhìn ASEAN năm 2020 để xây dựng một cộng đồng các xã hội đùm bọc nhau; xây dựng một ASEAN sạch và xanh, có cơ chế hoàn toàn ổn định cho sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm sự bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực và chất lượng cuộc sống của các quốc gia trong khối ASEAN.
 
Bên cạnh đó, việc tổ chức liên hoan lần này còn nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh và thực hiện Hiến chương ASEAN”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.
 
Được biết, đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức “Liên hoan ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong cộng đồng các nước ASEAN.” Trước đó, năm 2010, liên hoan lần đầu được tổ chức với chủ đề “Đất nước và con người các quốc gia ASEAN”. 

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Lễ hội Khởi nghĩa Yên Thế.

Tỉnh Bắc Giang vừa thông báo kế hoạch tổ chức Lễ hội kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2014) diễn ra từ ngày 15-17/3, tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Yên Thế.

Đội văn nghệ bản Tông Poọng 1,2 trong một buổi tập luyện.

YBĐT - Tân An - thị xã Nghĩa Lộ được coi là cái nôi của những làn điệu dân ca và những điệu múa dân gian của đồng bào dân tộc Thái Nghĩa Lộ. ở đó có những đội văn nghệ nòng cốt với nhiều diễn viên không chuyên, xong họ lại am hiểu và đam mê với nghệ thuật dân gian của dân tộc mình.

Phạm Hương (trái) đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Sport 2014.

Vượt qua nhiều người đẹp đến từ các quốc gia, người đẹp Việt Nam Phạm Hương đã giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu thể thao thế giới 2014 (Miss World Sport 2014) diễn ra trong khuôn khổ Olympic mùa đông Sochi 2014.

Thiếu nữ Thái.
(Ảnh: Hoàng Đô)

YBĐT - Tôi đã bao lần được nhâm nhi chén rượu thơm cất từ những hạt gạo Mường Lò, thấm đẫm huyền thoại kia với món rêu đá thơm, cay, dịu mát, với những chú cá xỉnh mình thon, chắc lẳn, vậy mà xuân này sao nhớ lạ lùng. Những sóng vàng ngày xuân của con suối Thia ấy như muôn bàn tay vẫy gọi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục