Trao Kỷ niệm chương tặng Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/6/2014 | 7:55:15 AM

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" tặng bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam vì đã có những đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và quản lý các di sản văn hóa tại Việt Nam.

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam.
Bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Với tư cách là Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, gần 5 năm qua, bà Katherine Muller Marin đã có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam.

Với tình yêu văn hóa Việt Nam và sự nỗ lực không mệt mỏi của bà Katherine Muller Marin, nhiều di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam đã được công nhận và vinh danh như Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) được công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu (2010); Thành Nhà Hồ được đưa vào danh mục Di sản văn hóa thế giới (27/6/2011); hát Xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu nhân loại (26/11/2011); tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể (6/12/2012) và gần đây nhất vào 5/2/2013, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đặc biệt, vào năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, ba di sản tại Hà Nội là 82 bia Tiến sỹ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long và Hội Gióng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Đây là một thành công lớn và niềm tự hào vì trong lịch sử 60 năm của UNESCO, lần đầu tiên một thành phố có 3 di sản được vinh danh trong một năm.

Với bà Katherine Muller Marin, việc bảo tồn các di sản vật thể đồng nghĩa với việc nỗ lực để không biến thành "khu vực thương mại hóa," nhằm hài lòng du khách. Đối với việc bảo tồn các di sản phi vật thể, ngoài việc bảo toàn tính nguyên gốc, việc giáo dục giới trẻ yêu thích và tiếp thu là hết sức quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy, ngoài những nỗ lực vinh danh những di sản Việt Nam ở tầm quốc tế, bà cũng nỗ lực xây dựng một xã hội học tập nhằm góp phần cho sự phát triển chung của đất nước Việt Nam.

Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực của bà Katherine Muller Marin trong việc bảo tồn và quản lý các di sản văn hóa tại Việt Nam cũng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng hy vọng, trong thời gian tới, dù ở bất kỳ ở cương vị công tác nào, bà Katherine Muller Marin sẽ tiếp tục đóng góp vào công cuộc bảo tồn và quản lý các di sản văn hóa tại Việt Nam.

Bà Katherine Muller Marin bày tỏ vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc," phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đồng thời khẳng định, với tình yêu đất nước, con người và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam, bà sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước Việt Nam.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ngoài công việc của một biên đạo múa, Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Anh Đậu còn có niềm đam mê với thơ.
(Ảnh: Linh Chi)

YBĐT - Nhắc đến Hoàng Anh Đậu, nhiều người thường nhớ ngay đến một nữ biên đạo múa đã dàn dựng nhiều tiết mục mang đậm màu sắc vũ điệu vùng cao Tây Bắc. Tôi biết Hoàng Anh Đậu cũng từ những tiết mục múa ấy nhưng điều khiến tôi bất ngờ và ấn tượng hơn cả là khi được đọc thơ chị - một giọng thơ nghiệp dư mà ấm áp, hồn hậu, thắm đượm tình người và hồn quê.

Các tác phẩm đa dạng về thể loại và chất liệu nhưng đều gửi gắm chung thông điệp về chủ quyền biển đảo.

Đây đều là những sáng tác mỹ thuật mới nhất của những họa sỹ, nhà điêu khắc về đề tài chủ quyền biển đảo.

Hòa Minzy, Hoàng Yến Chibi, Gia Bảo nhí nhảnh và năng động khi chụp hình với chủ đề bãi biển.

Đêm nay (18/4), đêm chung kết tranh tài của Học Viện Ngôi Sao sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 - Đài truyền hình Việt Nam lúc 19h55.

Trò chơi kéo co dân gian.

Hồ sơ đa quốc gia "Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống" đã được nhiều nước trong đó có Việt Nam, gửi lên UNESCO "tranh cử" danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể (DSVH PVT) đại diện của nhân loại vào năm 2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục