Khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự mới tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/10/2014 | 8:11:30 AM

Việt Nam Quốc Tự mới là một ngôi bảo tháp 13 tầng, cao 63 m, với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng nhằm đáp ứng các hoạt động Phật sự đa dạng.

Ngày 12/10 ( nhằm ngày 19/9 năm Giáp Ngọ), Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự, Quận 10 trước sự chứng kiến của đông đảo lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chư tôn đức, tăng ni và phật tử.

Việt Nam Quốc Tự được thiết kế và xây dựng lại trên quy mô rộng 10.000 m2, trong đó có hơn 7.200m2 vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng kinh phí để thực hiện công trình Việt Nam Quốc Tự dự kiến là 150 tỷ đồng, hoàn thành sau 2 năm thi công.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết công trình này sẽ kiến tạo một ngôi bảo tháp 13 tầng, cao 63 mét, với ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần phụng sự và thống nhất của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và cuộc vận động Phật giáo năm 1963.

Nơi đây dự kiến sẽ tôn thờ xá-lợi trái tim của Bồ-tát Thích Quảng Đức, đồng thời sẽ xây dựng nhà trưng bày về cuộc tranh đấu bất bạo động bảo vệ Chánh pháp và hòa bình của Phật giáo hơn nửa thế kỷ trước được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ.

Theo thiết kế, Việt Nam Quốc Tự là sự kết hợp giữa nét kiến trúc truyền thống của Phật giáo Việt Nam và tính hiện đại, đáp ứng cho nhiều chức năng sinh hoạt tâm linh, thuyết giảng, triển lãm, giao lưu văn hóa, hội họp, làm việc…

Việt Nam Quốc Tự được thiết kế lại nhằm tạo một công trình xứng với tên gọi và lịch sử của địa chỉ tâm linh này, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu của Phật giáo thành phố về một trung tâm văn hóa - hành chính có quy mô và chức năng phù hợp các hoạt động Phật sự đa dạng.

Ngôi Việt Nam Quốc Tự, Quận 10 hiện diện từ năm 1963, là ngôi chùa lịch sử đánh dấu giai đoạn Phật giáo Việt Nam đang lâm vào hoàn cảnh pháp nạn năm 1963.

Ngôi chùa từ lúc ban đầu xây dựng thô sơ và tồn tại hơn mười năm, sau đó đã bị hư sập nên tháo dỡ và chỉ còn lại ngôi tháp xây được phần nền móng.

Đến năm 1993, cố Hòa thượng Thích Từ Nhơn về trụ trì Việt Nam Quốc Tự và tiếp tục xây dựng hoàn thiện ngôi tháp trên nền đất gần 4.000m 2 .

Đến tháng 9/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định bàn giao thêm hơn 7.200m2 để xây dựng lại Việt Nam Quốc Tự.

(Theo VOV)

Các tin khác
Isa Qosja, đạo diễn bộ phim Three Windows and a Hanging tham gia tranh giải Oscar.

Thứ Năm (9/10) vừa qua, ban tổ chức giải Oscar cho biết có tổng cộng 83 bộ phim nước ngoài đã được ứng cử để xem xét trao giải, trong đó có những bộ phim đến từ Kosovo, Malta, Mauritania và Panama - các nước lần đầu tiên gửi phim tới giải thưởng Viện Hàn lâm.

Đúng 9h tối ngày 10/10, 30 điểm bắn pháo hoa ở khắp Thủ đô đồng loạt bắn để chào mừng kỷ niệm 60 năm đoàn quân tiến vào giải phóng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 10/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Bắn pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 9/10, Ban tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô cho biết để tạo không khí hứng khởi, vui tươi nhân ngày đại lễ, thành phố Hà Nội đã quyết định tổ chức bắn pháo hoa trên diện rộng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục