UNESCO xét duyệt hồ sơ Di sản ví, giặm của Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/11/2014 | 7:58:07 AM

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh nằm trong 36 hồ sơ được hội đồng xét duyệt của UNESCO đánh giá cao.

Đĩa và sách giới thiệu Ví, giặm Nghệ Tĩnh.
Đĩa và sách giới thiệu Ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Tiếp theo việc xem xét công nhận các di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, hôm nay (26/11), Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO bắt đầu xem xét công nhận các di sản trong danh sách đại diện của nhân loại. Đến nay, Việt Nam có 6 di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 2 di sản thuộc danh sách cần bảo vệ khẩn cấp.

Theo quy trình, từng hồ sơ sẽ được xem xét, nghe nhận xét của hội đồng xét duyệt và toàn thể Ủy ban liên chính phủ.

Theo GS TS Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, một thành viên nhóm xây dựng hồ sơ ví, giặm, việc đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại phải tuân thủ một quy trình nghiêm ngặt.
Hồ sơ được xây dựng với số lượng câu chữ ngắn gọn, xúc tích, nêu bật giá trị của di sản; băng hình và 10 bức ảnh đặc trưng, kiểm kê các hoạt động khoa học về di sản và nhiều tài liệu khác.

Riêng hồ sơ ví, giặm được xây dựng trong khoảng thời gian 2 tháng và đệ trình vào tháng 3/2013 và tiếp sau đó, diễn ra nhiều hoạt động hội thảo khoa học, sân khấu hóa dân ca ví, giặm tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hồ sơ Dân ca ví, giặm của Việt Nam đệ trình UNESCO nêu rõ “loại hình nghệ thuật này phổ biến trong đời sống của các cộng đồng xứ Nghệ, được hát trong hầu hết mọi hoạt động đời thường, từ ru con, dệt vải, trồng lúa... Lời ca của dân ca ví, giặm ca ngợi những giá trị sâu sắc và truyền thống như sự tôn trọng với các bậc cha mẹ, lòng chung thủy, tận tụy vì người khác cũng như ngợi ca đức tính thật thà và cách cư xử tử tế giữa con người với con người...”.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên làm Trưởng đoàn tham dự kỳ họp lần này, gồm đông đảo các chuyên gia UNESCO, chuyên gia về di sản văn hóa của Việt Nam, đại diện hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hàng rau xanh của đồng bào Mông Tây Bắc.

YBĐT - Chợ phiên là một nét văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Bước vào không gian chợ phiên, du khách như lạc vào một thế giới đa sắc màu. Bên cạnh sắc màu thổ cẩm sặc sỡ thì sắc xanh tươi của rau là một đặc trưng của những phiên chợ nơi đây.

Tác phẩm “Hòa khúc” của tác giả Trần Thị Minh Hà (TPHCM) - Huy chương Vàng chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”.

Ngày 26-11, tại quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt), Bộ VH-TT-DL phối hợp với Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc với hai chủ đề "Đại ngàn Tây Nguyên" và " Tự do".

Ca sĩ Thu Minh.

Vào 22h ngày 3/12 tới (theo giờ Việt Nam), tại Hồng Kông sẽ diễn ra lễ trao giải âm nhạc Mnet Music Awards hay gọi tắt là MAMA 2014. Được biết, VTV6 là đơn vị duy nhất có bản quyền tường thuật sự kiện âm nhạc đặc biệt này.

Phụ nữ Mông bản Trống Tông, xã La Pán Tẩn trao đổi cách thêu váy áo
của dân tộc mình.

YBĐT - Mù Cang Chải có vẻ đẹp hoang sơ, giàu cảm hứng - nơi có những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ được công nhận danh thắng quốc gia với những gam màu nâu của đất, dát ánh bạc như tấm “gương trời” vào mùa đổ nước và rực rỡ, mênh mông, bất tận, óng ánh như dải lụa vắt ngang trời vào mùa lúa chín. Bức tranh ấy thực sự đẹp hơn và hoàn hảo hơn khi kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên và những nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của đồng bào Mông nơi đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục