Mông Cổ lập kỷ lục Guiness về số người hát đồng song thanh nhiều nhất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/11/2019 | 9:11:08 AM

Tổng cộng 1.308 ca sỹ đã đồng biểu diễn hát song thanh (Khoomei) - một kỹ thuật hát độc đáo của người Mông Cổ mà người hát sẽ tạo ra hai cao độ đồng thời trong khi hát.

Chứng nhận Kỷ lục Guiness cho số người tham gia hát đồng song thanh nhiều nhất.
Chứng nhận Kỷ lục Guiness cho số người tham gia hát đồng song thanh nhiều nhất.

Một kỷ lục Guiness mới đã được thiết lập tại tỉnh Khovd, miền Tây Mông Cổ, với "số người tham gia hát đồng song thanh nhiều nhất".

Theo Văn phòng tỉnh trưởng, tổng cộng 1.308 ca sỹ hát song thanh đã đồng biểu diễn tại tỉnh Khovd.

Tỉnh trưởng tỉnh Khovd, Batsuuri Dugerjav đã được trao bằng chứng nhận Kỷ lục Thế giới Guiness vì thành tích này.

Hát đồng song thanh của người Mông Cổ, còn gọi là Khoomei, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) năm 2009 công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể dưới tên gọi "Nghệ thuật hát Mông Cổ."

Trong kỹ thuật hát này, người trình diễn sẽ tạo ra một cao độ cơ bản và đồng thời tạo ra thêm một cao độ khác cao hơn cũng lúc.

Kỹ thuật này đã có từ thời xa xưa và rất nhiều người đàn ông du mục, chăn nuôi ở Mông Cổ biết hát Khoomei.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Những điệu dân ca Thái do nghệ nhân Điêu Thị Xiêng sưu tầm sáng tác đã được lớp trẻ học và biểu diễn trong các ngày hội văn hóa Tây Bắc.

Du khách đến các bản làng người Thái Nghĩa Lộ đều có thể được thưởng thức âm thanh của tiếng khèn, tiếng pí cùng tiếng hát khắp Thái để cảm cảm nhận rõ nét hơn về nét văn hóa của người Thái nơi này.

Thành phố Hà Nội là 1 trong số 66 thành phố mới vừa được UNESCO ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo.

Chiếc khăn Piêu của người phụ nữ Thái chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

Chiếc khăn Piêu là loại thổ cẩm nổi tiếng của người Thái, một đặc trưng văn hóa chứa đựng những giá trị tinh thần, vật chất được đúc kết, trao truyền qua nhiều thế hệ. Khăn Piêu được phụ nữ Thái dệt từ bông vải, nhuộm chàm kỹ, thêu thùa 2 đầu.

Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng), Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Tây Ninh) và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum) vừa được trao danh hiệu Vườn Di sản ASEAN - nâng tổng số Vườn Di sản ASEAN tại Việt Nam lên con số 10.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục