Chấn chỉnh việc sử dụng hình ảnh, biểu tượng di sản trong quảng cáo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/11/2019 | 8:52:41 AM

Lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa đề nghị các cá nhân, tổ chức cần tránh việc giới thiệu sai lệch về nội dung, giá trị của di sản khi sử dụng hình ảnh, biểu tượng di sản trong hoạt động quảng cáo.

Hình ảnh chùa Cầu được sử dụng làm nền cho việc quảng cáo bia lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây gây bức xúc trong dư luận.
Hình ảnh chùa Cầu được sử dụng làm nền cho việc quảng cáo bia lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây gây bức xúc trong dư luận.

Lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa (Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng, thời gian gần đây, việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội (trong khu vực có di sản) và việc sử dụng các hình ảnh, biểu tượng di sản văn hóa (trong hoạt động tuyên truyền, phát huy giá trị di sản cũng như quảng cáo kinh doanh của các tổ chức, cá nhân) còn một số bất cập, gây bức xúc trong dư luận.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn số 836/DSVH-DT của Cục Di sản Văn hóa gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên thực tế, trong những ngày gần đây, hình ảnh tấm pano quảng cáo cỡ lớn của một doanh nghiệp in hình chùa Cầu (Hội An) bị đổi sang màu xanh (khác hẳn so với hình ảnh thực tế) và "làm nền” cho một lon bia "khổng lồ” xuất hiện trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, điều này gây ảnh hưởng, làm sai lệch giá trị của di sản văn hóa thế giới Hội An.

Từ đó, Cục Di sản Văn hóa đề nghị các sở tăng cường chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong việc thực hiện trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án đầu tư tại khu vực có di sản theo đúng pháp luật về di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước cần có biện pháp quản lý, hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng các hình ảnh, biểu tượng di sản văn hóa trên tinh thần tôn vinh giá trị di sản và tôn trọng ý nguyện của cộng đồng sở hữu di sản.

"Việc sử dụng hình ảnh, biểu tượng di sản văn hóa (trong hoạt động tuyên truyền, phát huy giá trị di sản cũng như quảng cáo kinh doanh của các tổ chức, cá nhân) phải phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam, tránh việc tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về nội dung, giá trị của di sản,” đại diện Cục Di sản Văn hóa nhấn mạnh.

Trao đổi với báo chí ngày 7/11, ông Phan Đình Đường (Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam) cho biết, chiều 6/11, hai tấm pano quảng cáo với nội dung như trên được đặt tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) trong thời gian qua đã được tháo dỡ.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Hòa tấu khèn bè.  (Ảnh: Lò Hằng)

“ ... Mường Lò gạo trắng nước trong/ Ai đi tới đó, lòng không muốn về...” Câu ca ấy nói về vùng đất từng được coi là đất tổ của người Thái đen ở Tây Bắc. Từ khi Tạo Xuông, Tạo Ngần về thung lũng Mường Lò lập bản lập mường, dạy dân trồng bông dệt vải, làm ruộng cấy lúa còn mang theo cả kho tàng văn nghệ dân gian độc đáo, những vũ điệu xòe hoa bền chặt tình làng nghĩa bản hòa trong tiếng khèn bè đắm say và da diết.

Long mã - một trong bốn linh vật trong mỹ thuật cung đình - biểu tượng của sức sống vận động không ngừng, đại diện cho một Huế đương đại và một Festival Huế hội tụ các tinh hoa về di sản, tâm linh, ẩm thực và nghệ thuật.

Ban tổ chức Festival Huế 2020 vừa cho biết, bộ hình ảnh từ bốn linh vật trong nghệ thuật cung đình Huế: long, lân, quy, phụng được chọn làm hình ảnh nhận diện và sẽ xuất hiện xuyên suốt trên tất cả các sản phẩm truyền thông tại Festival Huế lần thứ XI.

Đền Hoàng Mười.

Sáng ngày 6/11 (tức ngày 10/10 âm lịch), huyện Hưng Nguyên long trọng tổ chức khai hội đền Hoàng Mười năm 2019 và công bố Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

81 tác phẩm trưng bày trong triển lãm là kết quả của một quá trình tuyển chọn công phu.

Ngày 5-11, Triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu châu Á, giới thiệu với người xem 81 tác phẩm mỹ thuật xuất sắc của 19 tác giả ở 13 quốc gia và vũng lãnh thổ châu Á là Australia, Bangladest, Hồng Kông - Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaisia, Neepan, Philipine, Singapore, Thái Lan và 8 tác giả Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục