Á hậu Thụy Vân làm Đại sứ chương trình "Giờ Trái đất 2021"

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/3/2021 | 2:53:41 PM

Thuỵ Vân bày tỏ niềm vui khi năm thứ 6 liên tiếp được đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này.

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 vừa qua, Á hậu Thụy Vân đã bắt tay trở lại guồng quay công việc. Cô chia sẻ, sau Tết cô đã tặng nhẹ 2 cân vì bị "bánh chưng nhập”. Tuy nhiên, nhờ chăm chỉ tập gym, cũng như ăn uống chế độ khoa học như nhiều rau xanh, hoa quả…nên cân năng của cô đã trở lại số cân như trước. Dù đã trải qua 1 lần sinh nở nhưng vóc dáng của nàng Á hậu "Hoa hậu Việt Nam 2008" vẫn khiến nhiều đàn em ngưỡng mộ.

Năm 2020 vừa qua là một năm rất thành công với Á hậu Thụy Vân khi cô được đảm nhận vai trò "cầm cân, nảy mực” cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam". Với vai trò biên tập viên của VTV, Thụy Vân cũng được giao nhiều trọng trách đảm nhận vị trí người dẫn chương trình được phát sóng trực tiếp.

Khi hoạt động ở lĩnh vực nào, Á hậu Thụy Vân cũng đều có sự nổi bật và thu hút được truyền thông, chính vì thế cô cũng gặp không tin đồn việc mình được ưu ái.

"Khi nghe những tin đồn như vậy, tôi chỉ biết cười và cho miễn nhiễm với những tiêu cực đang hướng về mình. Tôi cho rằng, khi mình được lựa chọn ở vị trí nào, từ người dẫn chương trình, đại sứ các chương trình xã hội hay nhãn hàng thì đều có ban tổ chức để lựa chọn. Không ai dám giao vai trò đại sứ cho những người có hình ảnh không tốt hay năng lực còn hạn chế”, Á hậu Thụy Vân khẳng định.

Á hậu Thụy Vân nói thêm: "Nếu cuộc đời của mình luôn được ưu ái thì có lẽ tôi cũng không phải vất vả ngược xuôi như hiện tại để cố gắng, nỗ lực với nghề nghiệp”.

Với vai trò Đại sứ, đây là năm thứ 6 Thụy Vân đồng hành cùng chương trình "Giờ trái đất. Chia sẻ về điều này, Thụy Vân bày tỏ: "Tôi rất bất ngờ khi nhận được lời mời làm Đại sứ của ban tổ chức chương trình. Tôi đồng hành cùng chương trình đến thời điểm này là năm thứ 6, nhưng chưa khi nào sự nhiệt huyết của mình dành cho chương trình giảm đi".

"Tôi thấy rõ trách nhiệm của mình với môi trường, thấy rằng mỗi cá nhân dù nhỏ bé nhưng cùng nhau ý thức và cùng nhau có trách nhiệm, môi trường sẽ được thay đổi rất nhiều. Và Giờ trái đất là 1 ví dụ, 172 quốc gia trên thế giới, 2,2 tỷ người cùng hưởng ứng tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ, số điện năng chúng ta tiết kiệm là vô cùng lớn. Tháng 3 là tháng của Giờ trái đất và nó là thời điểm nhắc nhớ chúng ta là một phần của thế giới và phải hành động vì nó" - người đẹp tâm sự.

Á hậu Thụy Vân tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương, sau đó cô còn được Viện FSB (Viện Quản trị và Công nghệ, Đại học FPT) trao học bổng nhờ thành tích thi xuất sắc vào khóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA).

Đăng quang hơn 1 thập kỉ nhưng cái tên Thụy Vân vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong lòng công chúng. Bởi cô luôn giữ được hình ảnh đẹp, một Á hậu xinh đẹp, tài năng và tri thức.

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
Tượng đài A.S.Pushkin tại Công viên Hòa Bình là một trong nhiều biểu tượng của tình hữu nghị giữa LB Nga và Việt Nam.

Sáng 17-3, tại Công viên Hòa Bình, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài thi hào Nga Alexander Sergeievich Pushkin. Đại tướng Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang (LB) Nga; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tới dự buổi lễ.

Nhà văn Kim Lân.

Trong hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật được Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị, nhà văn Kim Lân có 3 truyện ngắn là “Con chó xấu xí,” “Ông lão hàng xóm,” “Ông Cả ngũ.”

Cuốn tiểu thuyết dã sử khắc họa cuộc đời nữ sĩ Đoàn Thị Điểm.

Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa ra mắt cuốn tiểu thuyết dã sử "Nữ sĩ thời gió bụi" của nhà văn Lê Phương Liên, viết về Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm - một bậc nữ nhân kỳ tài, vô cùng đặc biệt trong lịch sử văn học trung đại Việt Nam.

Trong những ngày đầu tháng thứ 2 Xuân Tân Sửu đã có một số lượng lớn hàng vạn người tập trung đến du xuân, lễ Phật tại chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) yêu cầu các trụ trì, các ban quản trị tự viện tiếp tục nâng cao các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục