Phục dựng hai bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam
- Cập nhật: Thứ bảy, 8/1/2022 | 8:37:22 AM
Bộ xương cá voi (cá Ông) 300 tuổi ở di tích Lăng Tân, đảo Lý Sơn, bị hư hỏng 40% được phục dựng thành công.
![]() |
Xương cá bị hư hỏng 40%, được phục dựng bằng cách nhựa hóa những phần hỏng.
|

Các tin khác

Nhờ kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong và ngoài nước, nhiếp ảnh gia Linh Phạm sẽ là người Việt Nam đầu tiên chấm giải Ảnh báo chí thế giới.

Năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ có 125/135 thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 92,6%, vượt 10,9% so với chỉ tiêu giao của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL); vượt 5,6% chỉ tiêu HĐND, UBND thị xã giao.

Với tinh thần "Quyết liệt hành động-Khát vọng cống hiến", toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã nỗ lực, sáng tạo, điều hành linh hoạt, thích ứng nhanh chóng.

Nhiều người yêu thơ Yên Bái biết đến nhà báo, nhà thơ Ngọc Chấn qua các tập thơ “Vĩ thanh người lính”, “Miền đất tôi yêu”, “Nơi dòng sông gặp biển” và mới đây là tập “Người đánh rơi câu hát”. Những bài thơ của ông dẫu đôi khi “thật” đến “thô tháp” nhưng cái tình vẫn cứ vượt lên, như để khẳng định một giọng điệu riêng, một hồn thơ gắn bó với đời.