Lễ hội Oktoberfest chính thức trở lại Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/9/2022 | 2:01:13 PM

Ngày 15-9, Hiệp hội các doanh nghiệp Đức (GBA) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Viet Nam) đã tổ chức họp báo về Lễ hội GBA Oktoberfest (Lễ hội Bia Đức) Việt Nam 2022.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là sự kiện văn hóa thường niên lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam, do GBA đồng phối hợp với AHK Viet Nam và khách sạn JW Marriott Hà Nội tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Đức tại TPHCM. 

GBA Oktoberfest Việt Nam 2022 diễn ra trong 4 ngày (từ 29-9 đến 2-10) tại khách sạn JW Marriott Hà Nội. Trong khi đó, tại TPHCM, lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (6 đến 8-10) tại khách sạn Nikko Saigon. Đến với lễ hội, thực khách sẽ được thưởng thức ẩm thực truyền thống và một trong những dòng bia đặc sắc nhất của Đức là Erdinger, đắm chìm trong những giai điệu sôi động của âm nhạc đặc trưng vùng Bavaria… 

Năm 2022 đánh dấu một cột mốc quan trọng của sự kiện văn hóa Đức: kỷ niệm 30 năm ngày ra đời của Lễ hội Bia Đức đầu tiên tại Việt Nam và sau 2 năm trì hoãn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Trong suốt 30 năm qua, GBA Oktoberfest Việt Nam đã giới thiệu văn hóa truyền thống đậm bản sắc Đức đến với người Việt Nam, đồng thời là cầu nối đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa Đức và Việt Nam.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục