Lễ hội Khai ấn đền Trần sẽ được mở lại vào ngày 4-2

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/1/2023 | 7:46:27 AM

Thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần 2023 ngày 5/1, Lễ hội sẽ chính thức được mở trở lại vào ngày 4/2/2023 (tức 14 tháng Giêng âm lịch).

Lễ hội Khai ấn đền Trần sẽ được mở trở lại vào đầu năm mới sau nhiều năm tạm dừng vì dịch bệnh
Lễ hội Khai ấn đền Trần sẽ được mở trở lại vào đầu năm mới sau nhiều năm tạm dừng vì dịch bệnh

Theo đó, vào lúc 23 giờ 15 ngày khai hội 4/2/2023, tại đền Trần sẽ diễn ra các nghi thức dâng hương, tế lễ. Sau khi kết thúc các nghi thức này, cửa đền sẽ được mở để người dân và khách thập phương tự do tham quan, chiêm bái. Từ 5h sáng 5/2 (tức ngày Rằm tháng Giêng âm lịch), sẽ tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách.

Cũng theo Ban tổ chức Lễ hội, sau nhiều năm dừng mở hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, di tích dự kiến sẽ đón lượng khách trẩy hội rất đông. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, công tác chuẩn bị tổ chức và quản lý lễ hội bảo đảm các yêu cầu, hướng dẫn đã được triển khai, tính toán, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng chính đáng của nhân dân.

Cụ thể, sẽ có 4 điểm phát ấn, phân luồng khoa học, tránh tình trạng chen lấn. Số lượng ấn cũng được dự trù phù hợp, bảo đảm cho nhu cầu xin lộc đầu xuân của nhân dân. Cùng với đó, sẽ có 5 vòng an ninh được triển khai chặt chẽ, hỗ trợ công tác phát ấn diễn ra thuận lợi. Hiện nay, công tác tập dượt đã được triển khai tới toàn bộ lực lượng an ninh trật tự tham gia hỗ trợ, hạn chế tối đa sai sót cũng như phòng ngừa các tình huống phát sinh.

Bên cạnh tâm điểm là lễ khai ấn, Lễ hội đền Trần sẽ kéo dài trong 6 ngày với nhiều nghi thức độc đáo được tổ chức, như: Lễ rước kiệu Ngọc Lộ; lễ rước nước, tế cá; dâng hương, rước kiệu từ đền Cố Trạch về đền Thiên Trường… Trong đó, có hai nghi lễ được tái hiện một cách đầy đủ và sát với lịch sử. Đó là lễ rước kiệu Ngọc Lộ từ chùa Phổ Minh sang đền Trần để chứng minh cho nghi thức khai ấn và Lễ rước nước, tế cá tại đền Cố Trạch mang ý nghĩa tri ân người có công với dân làng.

Đặc biệt, năm nay, không gian lễ hội được mở rộng hơn cùng các khu vực diễn ra từng hoạt động được quy hoạch quy củ, khoa học…, sẵn sàng phục vụ nhân dân và du khách về trẩy hội.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một buổi tập luyện của Đội Văn nghệ bảo tồn văn hóa dân tộc Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ.

Thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Yên Bái về quy định ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái, năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ có 19 nội dung đã được hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ thành lập mới 2 đội văn nghệ dân tộc Thái; duy trì 16 đội văn nghệ dân tộc Thái, dân tộc Mường.

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức trao Giải thưởng văn học, nghệ thuật năm 2022.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã quyết định trao giải cho 9 tác phẩm xuất sắc của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương và trao giải thưởng cho 58 tác phẩm xuất sắc của 61 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố tham dự Giải thưởng văn học, nghệ thuật năm 2022.

Hội đồng chung khảo chấm điểm lựa chon các tác phẩm đạt Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2022

Chiều 4/1, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh đã tổ chức xét Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2022 vòng chung khảo.

Trong khi chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2023" của VTV chuẩn bị ghi hình thì một chương trình "Táo" khác cũng sửa soạn ra mắt khán giả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục