Hoa xuân ca: Chương trình nghệ thuật đẳng cấp và giàu cảm xúc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 21/1/2023 | 8:42:43 AM

Hoa xuân ca vừa phát sóng tối 20/1 (29 Tết) trên VTV1, VTV3 mang tới một không gian nghệ thuật đầy sáng tạo, mãn nhãn với những giọng ca hàng đầu trong showbiz Việt.

Lần đầu tiên, Đài THVN cho ra mắt một chương trình đại nhạc hội hoành tráng vào đêm cuối năm. Với ý tưởng mới mẻ, sân khấu hiện đại, các giọng hát hàng đầu cùng những tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu - Hoa xuân ca mang phát sóng đêm 29 Tết đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc ấn tượng.

Hoa xuân ca ra mắt lần đầu tiên từ năm nay và hy vọng sẽ nhanh chóng trở thành một đại nhạc hội thường niên, một chương trình nghệ thuật đẳng cấp và khác biệt, giàu cảm xúc được khán giả đón đợi trong những ngày hân hoan chờ đón Tết. Phát sóng vào tối 29 Tết là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, Hoa xuân ca mang lại nhiều cảm xúc, khi ấy những bận rộn của ngày 30 chưa tới, cũng là lúc những công việc của năm cũ vừa kết thúc, người đi xa vừa kịp trở về, đoàn tụ cùng gia đình.

Với sự đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, Đài THVN kì vọng chương trình tạo dấu ấn mạnh mẽ, trở thành một thương hiệu lớn, đồng hành lâu dài cùng khán giả như các chương trình Gặp nhau cuối năm, Đón Tết cùng VTV...

Là một chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn âm nhạc Việt, ở đó những nét bản sắc văn hoá đa dạng từ các vùng miền được hoà trong dòng chảy thời đại với những sáng tạo, tìm tòi mới trong nghệ thuật, đại nhạc hội Hoa xuân ca đưa khán giả trải qua 3 chương cùng nhiều cung bậc cảm xúc.

Bữa tiệc âm nhạc Hoa xuân ca do ê kíp của Đài THVN thực hiện với sự cộng hưởng của đạo diễn âm nhạc Trần Thanh Phương, đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Nam và Trần Anh Phương mang tới một không gian nghệ thuật đầy sáng tạo, mãn nhãn.

Cùng với đó là sự xuất hiện ấn tượng của nhiều nghệ sĩ hàng đầu với những ca khúc gắn với tên tuổi của họ, được dàn dựng và phối khí mới: Mỹ Tâm, Hà Trần, Đen Vâu, Tùng Dương, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Soobin, Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Ngọc Mai, Hà Lê, Bùi Lan Hương, Lân Nhã, Phương Mỹ Chi, Hoàng Dũng, Vinh Khuất, Mai Tiến Dũng, Anh Tú, Tăng Phúc, Phương Linh, Đinh Hương, Suni Hạ Linh, Phúc Minh, Thảo My, Hiền Mai... Dẫn chương trình là biên tập viên Quốc Khánh và Hoa hậu Jennifer Phạm.



Chương trình chia sẻ câu chuyện của những nghệ sĩ trẻ, hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau song điểm chung là luôn tìm cảm hứng sáng tạo từ văn hóa truyền thống, thể hiện tình yêu với nghệ thuật dân gian, góp phần lan tỏa tình yêu những giá trị truyền thống tới những người trẻ và đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Hoa xuân ca mang cơ hội để những nghệ sĩ trẻ và các dự án nghệ thuật tiềm năng đến gần hơn với công chúng. Tiến tới tạo dựng một thương hiệu, một sân khấu tầm vóc để các nghệ sĩ thực thụ hướng đến vào mỗi dịp cuối năm. Với riêng năm 2022, công chúng được chứng kiến những chuyển động không ngừng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật sau một khoảng thời gian dài, mọi hoạt động hầu như đóng băng vì ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19.

Những dự án âm nhạc, các sự kiện nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức tại các điểm đến hấp dẫn trên cả nước, thu hút đông đảo khán giả, không chỉ khiến không khí văn hóa - nghệ thuật thêm phần sôi động mà còn góp phần kích cầu du lịch. Không khí này phần nào được "tái hiện" trong chương trình thông qua các tiết mục nghệ thuật đa dạng thể loại, phong phú hình thức thể hiện, được dàn dựng công phu, độc đáo, vừa tươi mới vừa thu hút người xem, ở đó, mỗi phần trình diễn đều mang tới những giá trị thẩm mỹ và cảm xúc nhất định.

Sân khấu có kết cấu đặc biệt, thay đổi theo từng tiết mục để tạo sự biến đổi thú vị cho người xem, mang hình tượng Trời - Đất, theo quy luật của tạo hóa, mỗi khi Tết đến xuân về thì đất trời lại có sự thay đổi, mang lại cho con người và vạn vật luồng sinh khí mới. Phần trang trí hình tròn có thể điều chỉnh độ cao với phần bề mặt gắn màn hình led tạo hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt.

Bầu trời và mặt đất là 2 hình tượng xuyên suốt trên sân khấu của chương trình Hoa xuân ca. Đó là câu chuyện về sự kết nối trời và đất cùng những ước vọng của con người, qua đó, khán giả nhìn lại và cảm nhận dòng chảy nghệ thuật đương đại của Việt Nam cùng những nỗ lực, sáng tạo của các nghệ sĩ, cá nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Thông qua các tiết mục đa dạng thể loại, phong phú hình thức thể hiện, được dàn dựng công phu, độc đáo, vừa tươi mới vừa thu hút người xem, đan xen các câu chuyện của những người trẻ, hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau song điểm chung là luôn tìm cảm hứng sáng tạo từ vẻ đẹp truyền thống, thể hiện tình yêu với nghệ thuật dân gian, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa và đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đó là cuộc gặp gỡ giữa xưa và nay, quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị truyền thống và nét chấm phá của văn hoá đương đại: họa sĩ Xuân Lam - Người đưa họa sắc mới vào tranh dân gian, nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng và những bộ sưu tập góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến sàn diễn quốc tế, Vinh Khuất cùng khát khao đưa âm nhạc dân tộc vươn ra thế giới....

Tên gọi Hoa xuân ca được ê kíp của Đài THVN lựa chọn theo tựa đề một ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, đó không chỉ là một bài hát về mùa xuân mà còn ẩn chứa triết lý trong đời sống, lời nhắn nhủ hãy yêu thương con người , niềm tin yêu cuộc sống. Đại nhạc hội mang tới không khí thoải mái, bình yên trong đêm cuối năm, cùng lời chúc gửi tới khán giả dù ở đâu cũng sẽ được đón một cái Tết đầm ấm, an lành với những ước mơ sẽ trở thành hiện thực.

(Theo VTV)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục