Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2023

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/1/2023 | 9:30:31 AM

Năm 2023 là năm Quý Mão nên chủ đề các họa sĩ thể hiện xoay quanh hình tượng con mèo.

Ngày 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), tại cánh đồng Đọi Tín, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đã diễn ra Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023.

Tham gia Hội thi có 10 họa sĩ đến từ các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên và Hà Nam.

Ngay sau hồi trống khai mạc Hội thi, các họa sĩ về khu bãi nhận trâu, bắt đầu thể hiện ý tưởng sáng tạo nghệ thuật trên mình trâu. Đây là những chú trâu khỏe mạnh, có vóc dáng đẹp được lựa chọn từ các thôn, xóm trong vùng. Năm 2023 là năm Quý Mão nên chủ đề các họa sĩ thể hiện xoay quanh hình tượng con mèo. Với những góc nhìn, cách thể hiện khác nhau, mỗi họa sĩ đã tạo nên một tác phẩm mang nét độc đáo riêng.

Họa sỹ Khổng Minh Hưng, Câu lạc bộ họa sĩ trẻ tỉnh Thái Bình cho biết, đây là lần thứ 4 anh tham gia Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Anh cảm thấy rất vui bởi Hội thi được tổ chức vào dịp đầu Xuân năm mới, đây cũng là ngày khai bút của anh. Năm nay là năm Quý Mão nên anh vẽ một tác phẩm có hình tượng chú mèo trên mình con trâu, thể hiện sự khéo léo, dẻo dai và khỏe mạnh, với mong muốn mùa màng bội thu cho người nông dân. Cùng với đó là hoa đào khoe sắc cùng mùa Xuân báo hiệu sự ấm áp, no đủ.

Họa sĩ Nguyễn Biên Thùy, Chi hội Mỹ thuật tỉnh Thái Bình chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh tham gia Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Với sự trau chuốt, tỉ mỉ trong từng nét vẽ, tác phẩm của anh thể hiện những họa tiết, hoa văn mang không khí vui tươi, phấn khởi của ngày Xuân. Tác phẩm đã giành giải Nhì Hội thi. Anh cũng như các họa sĩ tham gia Hội thi với tinh thần giao lưu, gặp gỡ đầu Xuân là chính, không quan trọng tác phẩm của mình có được giải hay không.



Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn là nét văn hóa độc đáo của vùng đất Đọi Sơn, qua đó góp phần khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho họa sĩ Hoàng Trung Dũng (tỉnh Thái Bình); giải Nhì là họa sĩ Nguyễn Biên Thùy (Chi hội Mỹ thuật tỉnh Thái Bình); họa sỹ Nguyễn Thị Sao (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đoạt giải Ba; họa sĩ Khổng Minh Hưng (Câu lạc bộ họa sĩ trẻ tỉnh Thái Bình) đoạt giải Khuyến khích.

Những chú trâu đạt giải sẽ tham gia nghi thức xuống đồng cày Tịch điền vào hôm nay, ngày 28/1 (tức mồng 7 tháng Giêng).

(Theo VTV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục