Áo dài Việt Nam xác lập thêm 3 kỷ lục Guinness

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/4/2023 | 2:11:30 PM

Trong khuôn khổ Lễ hội đền Hùng, Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2023, áo dài Việt Nam xác lập thêm ba kỷ lục Guinness Việt Nam.

Nhiều bộ sưu tập như Linh thiêng nguồn cội, Sắc cọ, Sen gấm được trình diễn trong tối 22/4.
Nhiều bộ sưu tập như Linh thiêng nguồn cội, Sắc cọ, Sen gấm được trình diễn trong tối 22/4.

Ngày 22/4, UBND thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) phối hợp tổ chức trình diễn thời trang để xác lập 3 kỷ lục Guinness Việt Nam.

Ba kỷ lục gồm áo dài Non sông gấm vóc dài nhất Việt Nam với chiều dài 178 m, cung đường trình diễn dài nhất Việt Nam với hơn 500m tại cầu Vàng (Phú Thọ) và số lượng người mặc áo dài tham dự sự kiện văn hóa, nghệ thuật đông nhất Việt Nam với gần 4.000 người.

Chiếc áo dài kỷ lục Non sông gấm vóc nặng gần 200 kg, được thực hiện in, vẽ tay, thêu tay, đính kết thủ công từ hàng trăm mét vải tafta, voal, gấm lụa, pha lê lấp lánh, cánh sen gấm, lá sen voal. Chiếc áo dài được thực hiện trong vòng hai tháng khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của dải đất Việt Nam hình chữ S.


Cận cảnh tà áo dài dài nhất Việt Nam do Guinness Việt Nam xác nhận. 


Chiều dài tà áo Non sông gấm vóc bằng chiều dài cầu Vàng.

Đại diện BTC chương trình diễn thời trang cho Tiền Phong biết chiều dài tà áo dài Non sông gấm vóc là 178 m bằng với chiều dài cầu Vàng - nơi tổ chức trình diễn. Thông qua chiếc áo dài Non sông gấm vóc, BTC thể hiện mong muốn hướng về nguồn cội, tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng.

Chiếc áo dài khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của dải đất Việt Nam hình chữ S, lấy Đền Hùng làm trung tâm kết nối và lan tỏa ra các phía là 30 danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam.

"Việc gửi hồ sơ xin xác nhận kỷ lục Guinness Việt Nam được UBND thành phố Việt Trì phối hợp với một đơn vị thực hiện. UBND thành phố Việt Trì cung cấp thông tin cần thiết và việc gửi hồ sơ là công ty chịu trách nhiệm”, đại diện BTC thông tin.


Chiếc áo dài kỷ lục được trình diễn tại Phú Thọ.

Ba kỷ lục Guinness mới được xác lập là sự kiện để thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo góp phần tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch văn hóa địa phương.

Bên cạnh chiếc áo dài kỷ lục Non sông gấm vóc, các nhà thiết kế cũng đã dày công sáng tạo cho ra nhiều bộ sưu tập như Linh thiêng nguồn cội, Sắc cọ, Sen gấm.

Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 là lễ hội thường niên, là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý Uống nước nhớ nguồn và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương Đất Tổ.

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch đất Tổ kéo dài từ ngày 21-28/4 tại TP. Việt Trì (Phú Thọ) với 5 sự kiện, hoạt động chính: Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, Liên hoan các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Hội nghị - Hội thảo Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch và Triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam.

(Theo TPO)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục