Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2023

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/4/2023 | 8:51:47 AM

Tối 27/4, tại các xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2023.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc.
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc.

Lễ hội là dịp để nhân dân địa phương tỏ lòng thành kính, tri ân Đức Thánh Nguyễn, người con của vùng đất Gia Viễn.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Ngô Hùng Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Đền Thánh Nguyễn cho biết, theo tích xưa truyền rằng, Thiền sư Nguyễn Minh Không là một thầy thuốc tài ba bậc nhất, là một nhà sư tài cao đức trọng. Thiền sư tài năng, là người đầu tiên áp dụng phương pháp chữa bệnh bằng thuốc Nam, có nhiều công lao đóng góp đối với đời sống chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đại Việt thời Lý.

Thiền sư Nguyễn Minh Không được phong làm Quốc sư, chức vị cao nhất trong hệ thống tang quan nhà Lý, thể hiện rõ tầm quan trọng của ông trong lịch sử Phật giáo. Ông là người có công lao to lớn, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển văn hóa dân tộc Việt về các mặt: Y học, kiến trúc mỹ nghệ, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của văn hóa Việt Nam, truyền từ đời này sang đời khác được dân gian phong Thánh.

Đền Thánh Nguyễn từ lâu đã nổi danh là một trong những ngôi đền linh thiêng trên vùng đất Gia Viễn, được xưng tụng là một trong "Hoa Lư Tứ trấn". Tổng thể công trình nằm trên mảnh đất hơn 4.000 m2 được xây dựng theo kiểu "Nội công ngoại quốc", "Tiền nhất hậu cung" với kiến trúc rất độc đáo và cổ kính thời Hậu Lê. Di tích lịch sử văn hóa Đền Thánh Nguyễn đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật vào năm 1989.

Lễ hội truyền thống Đền Thánh Nguyễn là một trong những lễ hội lớn không chỉ của vùng quê Gia Viễn; mang đậm tính lễ hội lịch sử, gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về thiền sư Nguyễn Minh Không; giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng; là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng. Bản sắc văn hóa trong lễ hội Đền Thánh Nguyễn đã và đang được cộng đồng duy trì, thực hành, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân huyện Gia Viễn và du khách thập phương.

Lễ hội Đền Thánh Nguyễn diễn ra trong 3 ngày (8, 9, 10 tháng 3 âm lịch hàng năm). Tham dự Lễ hội đền Thánh Nguyễn năm 2023, các đại biểu, nhân dân và du khách được thưởng thức không gian văn hóa tâm linh độc đáo của 13 nghi lễ truyền thống thể hiện sự tôn kính với Đức Thánh Nguyễn Minh Không như: lễ mở cửa đền, lễ rước nước, lễ mộc dục, tế cáo yết, hát chầu kệ, lễ rước Bách Thần vào đền Thánh Nguyễn…; được tham gia trải nghiệm 14 nội dung phần hội đầy đặc sắc, hấp dẫn như: trải nghiệm phiên chợ quê Điềm Giang, các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống, các trò chơi dân gian, chung kết cuộc thi "Ươm mầm tài năng hướng dẫn viên du lịch", trình diễn trang phục áo dài qua các thời kỳ, giao lưu văn nghệ quần chúng, tặng quà cho các trẻ em nghèo…

(Theo VTV)

Các tin khác
Tác phẩm

Ngày 27-4, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin về việc tham gia triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2) – một hoạt động đặc biệt trong chuỗi sự kiện của “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023 tại Bình Thuận.

Tối nay – 27/4, tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái phối hợp với các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Trạm Tấu tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Yên Bái”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023); 137 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 01/5/2023) và 78 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái (7/5/1945 - 7/5/2023) .

Lễ rước kiệu trong Lễ hội Hoa Lư 2019

Chương trình Lễ kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023 sẽ diễn ra tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) từ 28-30/4.

Chương trình diễu diễn đặc sắc của người Thái tại Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2022.

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái về văn hoá đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Yên Bái tới các đối tác, du khách trong và ngoài nước thông qua các chương trình, lễ hội văn hoá, du lịch, nghệ thuật; xây dựng, giới thiệu, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch gắn với điều kiện địa hình, cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm đặc trưng và văn hoá bản địa cuả từng địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục