Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/4/2023 | 9:29:13 AM

YênBái - Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái về văn hoá đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Yên Bái tới các đối tác, du khách trong và ngoài nước thông qua các chương trình, lễ hội văn hoá, du lịch, nghệ thuật; xây dựng, giới thiệu, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch gắn với điều kiện địa hình, cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm đặc trưng và văn hoá bản địa cuả từng địa phương.

Chương trình diễu diễn đặc sắc của người Thái tại Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2022.
Chương trình diễu diễn đặc sắc của người Thái tại Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2022.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về văn hoá đối ngoại của tỉnh năm 2023.

Theo đó, các hoạt động văn hoá đối ngoại trong năm 2023 phải được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế; phát huy tính chủ động, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; có sự gắn kết chặt chẽ giữa các hoạt động văn hoá đối ngoại với nội dung chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023…

Theo Kế hoạch, nội dung thực hiện bao gồm tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái về văn hoá đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Yên Bái tới các đối tác, du khách trong và ngoài nước thông qua các chương trình, lễ hội văn hoá, du lịch, nghệ thuật; xây dựng, giới thiệu, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch gắn với điều kiện địa hình, cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm đặc trưng và văn hoá bản địa cuả từng địa phương.

Cùng với đó, tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá đối ngoại nhân dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị của các địa phương nước ngoài; tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hoá, du lịch, quốc phòng, an ninh với các địa phương có mối quan hệ hợp tác với tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hoá đối ngoại…


Thu Trang

Tags UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch văn hoá đối ngoại năm 2023

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục