Ngôi vị Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2023 đã có chủ

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/5/2023 | 7:46:50 AM

Chung kết cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2023 vừa diễn ra tối 20/5 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2023
Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2023

Kết quả thí sinh Hansel Tran (25 tuổi) đến từ Mỹ (người Mỹ gốc Việt) đoạt giải Nam vương và thí sinh Natalija Miserda (22 tuổi) đến từ Croatia đoạt vương miện Hoa hậu.

Ngoài hai giải trên, ban tổ chức còn trao giải Dạ hội nữ đẹp nhất cho thí sinh Sareerat Sathapol đến từ Thái Lan và Dạ hội nam đẹp nhất thuộc về thí sinh Tạ Công Phát của Việt Nam.

27 thí sinh (13 nữ, 14 nam) đến từ 27 quốc gia trên toàn thế giới như: Canada, Croatia, Italy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Lào, Montenegro, Philippines, Slovakia, Australia, Thái Lan, Mỹ, Việt Nam… có mặt tại vòng chung kết đã phải trải qua 3 phần thi gồm: Trang phục bikini, dạ hội và phần thi vấn đáp.

Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình Thế giới 2023 là một chương trình trong chuỗi hoạt động của Năm du lịch Quốc gia "Bình Thuận hội tụ xanh” với những hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hoá tỉnh Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung, lan toả niềm tự hào về một nét duyên dân tộc, đồng thời kết nối giới thiệu các điểm đến văn hoá, du lịch của tỉnh Bình Thuận.

Trong bối cảnh hội nhập và kết nối từ xu hướng phát triển chung trên toàn thế giới, với mong muốn tạo ra sân chơi sắc đẹp mới cho các bạn trẻ đam mê thể thao và thời trang, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch giải trí tại Bình Thuận đến bạn bè quốc tế, lần đầu tiên tại Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2023 đã được tổ chức.

Các thí sinh nam - nữ được tuyển chọn đến từ các nước trong khu vực và thế giới, sẽ là một đại sứ về nét đẹp hình thể thể thao của nước mình, qua đó gắn kết thế hệ trẻ trên toàn cầu theo tiêu chí trẻ trung - năng động - khoẻ khoắn - hiện đại ra toàn thế giới với chủ đề ‘Hội tụ cùng tỏa sáng”.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục