Để di sản trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

  • Cập nhật: Chủ nhật, 2/7/2023 | 7:36:42 AM

Gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đang tạo động lực cho phát triển kinh tế tại nhiều địa phương.

Khách du lịch tham quan Khu du lịch Tràng An
Khách du lịch tham quan Khu du lịch Tràng An

Việt Nam chính thức tham gia Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới từ năm 1987. Hiện Việt Nam có 8 di sản được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Là thành viên tích cực, chủ động, công tác quản lý di sản thế giới của Việt Nam có những chuyển biến tích cực. 

Gần 10 năm Kể từ khi được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Tràng An luôn được đánh giá hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Từ một địa phương bị ô nhiễm bởi khai thác xi măng, giờ Ninh Bình 4 năm liền lọt danh sách điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, điểm đến thân thiện nhất thế giới, tạo 20.000 việc làm cho người lao động. 

Cố đô Huế bảo tồn di sản, hướng tới hình thành đô thị cố đô trong tương lai. 20 năm qua, tại Hội An, chính người dân tham gia bảo tồn nhà cổ và hưởng lợi từ di sản. Khai thác du lịch dịch vụ tại đây chiếm hơn 70% GDP toàn thành phố. Hoàng Thành Thăng Long, Thành Nhà Hồ, Di tích Mỹ Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long là di sản nhất định phải đến của khách quốc tế. Bên cạnh nỗ lực từ các địa phương, hệ thống pháp luật về di sản văn hóa của Việt Nam dần tiệm cận với tinh thần Công ước UNESCO năm 1972.

Từ ngày 2-4/7, Hội nghị quốc tế về phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Ninh Bình. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá văn hóa, thiên nhiên mà còn khẳng định Việt Nam luôn chung tay cùng cộng đồng quốc tế gìn giữ di sản thế giới.

(Theo VTV)

Các tin khác
Hình ảnh NS ƯTĐỗ Kỷ trong phim.

NSƯT Đỗ Kỷ chia sẻ thêm về kỹ thuật biểu diễn, cách xây dựng nhân vật qua vai diễn ông Kình trong phim “Nơi giấc mơ tìm về”.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng

Tháng 7 tới, ba bộ phim đình đám của Hàn Quốc và Trung Quốc là “Phu nhân Du Ri An”, “Huynh đệ kỳ tích”, “Khói lửa nhân gian của tôi” với dàn sao hấp dẫn, sẽ được phát sóng độc quyền trên các nền tảng của Truyền hình K+, song song với hai nước nói trên.

Thi đi cà kheo

Ngày hội Văn dân tộc Tày xã Đại Phác có nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Tày như: trình diễn đi cà kheo trên nền nhạc sân khấu; hát then, đàn tính, khắp Tày, múa dân tộc Tày, múa sạp; tham ra trải nghiệm các môn thi cù quay, kéo co, thi đi cà kheo...

Phối cảnh Dự án Bảo tồn thôn văn hoá truyền thống dân tộc Tày Mường Lai

Đồng chí Triệu Văn Huấn - Bí thư Đảng xã Mường Lai, huyện Lục Yên thông tin: Thôn 5, xã Mường Lai vừa được Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đầu tư Dự án Bảo tồn thôn văn hoá truyền thống dân tộc Tày với tổng kinh phí 7,6 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục