Người đẹp Albania đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2023, đại diện Việt Nam nhận danh hiệu Miss Earth Water

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/12/2023 | 8:18:56 AM

Vượt qua 84 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, người đẹp Drita Ziri đến từ Albania đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2023. Đại diện Việt Nam - Đỗ Lan Anh nhận danh hiệu Miss Earth Water.

Hoa hậu Drita Ziri
Hoa hậu Drita Ziri

Tối 22-12, Chung kết cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất 2023 diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP Thủ Đức, TPHCM). Chương trình được phát trực tiếp độc quyền trên nền tảng OTT tại Siêu ứng dụng giải trí VieON, kênh truyền thông chính thức của Tổ chức Miss Earth, Miss Earth Việt Nam và Công ty TNA Entertainment, thu hút sự tham gia của hàng ngàn khán giả tại sân khấu và hàng triệu khán giả theo dõi qua sóng trực tuyến.

Hoa hậu Trái Đất là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức từ năm 2001, với mục đích nâng cao nhận thức về môi trường. Chương trình được đánh giá là nằm trong top 4 cuộc thi nhan sắc thế giới. Cuộc thi năm nay với thông điệp "Unique Bonds - One Planet” (tạm dịch Cùng hành động vì một Trái đất mãi xanh) diễn ra tại Việt Nam.

Ban giám khảo đêm chung kết gồm: bà Lorraine Schuck - Phó chủ tịch Miss Earth; bà Trương Ngọc Ánh - Trưởng Ban tổ chức Miss Earth 2023, Tổng Giám đốc TNA Entertainment; bà Trần Nguyễn Thiên Hương - Tổng biên tập tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam; Miss Earth 2015 Angelia Gabrena Ong; Doanh nhân Chris Gerstle; Doanh nhân Bùi Thị Mỹ Cảnh; NTK Cory Tran; Doanh nhân Sonny Nguyễn; Doanh nhân Betty Bùi Đỗ; NTK Jovana Benoit; ông Phạm Danh - Phó tổng Giám đốc Vạn Phúc Group.


Top 4 Hoa hậu Trái Đất 2023 

Trong đêm chung kết, các thí sinh trải qua các phần thi như đồng diễn áo dài; giới thiệu bản thân, quốc gia; trình diễn áo tắm, trình diễn dạ hội, thi ứng xử… lần lượt chọn ra top 20, top 12, top 8 và top 4.

Các thí sinh lọt top 4 bao gồm người đẹp đến từ các nước: Việt Nam, Philippines, Albania, Thái Lan. Các thí sinh trả lời câu hỏi chung, đeo tai nghe, đảm bảo không nghe được nội dung trả lời của thí sinh còn lại.

Chung cuộc, Hoa hậu Trái đất 2023 chính thức gọi tên người đẹp từ Albania - Drita Ziri. Các danh hiệu còn lại: Miss Earth Air thuộc về đại diện Philippines - Yllana Marie Aduanal; Miss Earth Water thuộc về người đẹp Việt Nam - Đỗ Lan Anh và Miss Earth Fire là người đẹp Cora Bliault từ Thái Lan.

Thành tích của Drita Ziri là chiến thắng đầu tiên của đất nước Albania tại Miss Earth. Như vậy sau 11 năm, vương miện cuộc thi này đã quay lại với châu Âu.

Chiến thắng của Drita Ziri được đánh giá xứng đáng. Cô năm nay chỉ mới 18 tuổi, là sinh viên ngành Quản lý Du lịch và Sự kiện.

Người đẹp sở hữu thân hình nóng bỏng với số đo 3 vòng: 85 - 62 - 99 cm cùng vẻ đẹp rực rỡ, mái tóc vàng óng ả. Suốt hành trình, người đẹp thể hiện phong độ ổn định, tỏa sáng ở các phần thi quan trọng. Trước chung kết, chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology cũng dự đoán người đẹp Albania sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất.

Miss Earth Water Đỗ Lan Anh sở hữu chiều cao 1,71m, số đo hình thể 85-65-95. Cô rời Việt Nam từ lúc 1 tuổi để sang châu Âu sau đó định cư tại Mỹ.

Cô tốt nghiệp Đại học bang California (California State University). Lan Anh có định hướng về Việt Nam sinh sống, làm việc.



Miss Earth Water Đỗ Lan Anh

Giải thưởng phụ:

- Best Appearance: Miss Earth Vietnam - Đỗ Lan Anh

- Miss People’s Choice: Miss Earth Indonesia - Cindy Inanto

- Best Bikini: Miss Earth Philippines -Yllana Marie Aduana

- Best National Costume: Miss Earth Vietnam - Đỗ Lan Anh

- Best Eco Project: Nhóm thí sinh của châu Âu

- Best Evening Gown: Miss Earth Kazakhstan - Dilnaz Tilaeva

- Best Talent: Miss Earth New Zealand - Caitlyn Dulcie

(Theo SGGP)

Các tin khác
Mặt bằng hiện trạng hố khai quật sau cổng Đoan Môn.

Khảo cổ học tại khu vực nền điện Kính Thiên năm 2023 đã thu được những kết quả vô cùng quan trọng, đó là địa tầng nền điện dày trên 3m với các lớp văn hóa liên tục từ thời Nguyễn đến thời Lê sơ.

Khách tham quan trưng bày.

Từ ngày 21-12-2023 đến 20-4-2024, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Trưng bày chuyên đề “Vì lợi ích trăm năm trồng người” nhằm giới thiệu tới công chúng di sản và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục.

Tác phẩm 'Đường kách mệnh' của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc do Bộ Tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành lần đầu tiên tại Quảng Châu (Trung Quốc), năm 1927.

Nhân kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958-12/2023), hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề Những hạt giống đỏ.

Bộ sách văn học thiếu nhi “Miền dâu dại”.

Bộ sách văn học thiếu nhi kinh điển “Miền dâu dại” được Crabit Kidbooks tái bản với ấn bản đặc biệt, được thiết kế đẹp kèm hộp cứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục