Lục Yên huy động xã hội hoá 160 triệu đồng tu sửa, nâng cấp Di tích lịch sử cách mạng Cổ Văn

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/7/2024 | 4:13:52 PM

YênBái - Xã Mường Lai, huyện Lục Yên vừa tổ chức động thổ tu sửa, nâng cấp Di tích lịch sử cách mạng Cổ Văn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Yên cùng nhân dân tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Cổ Văn.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Yên cùng nhân dân tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Cổ Văn.

Ngày 9/5/1945, trên đồi sim Cổ Văn, xã Mường Lai, Đội du kích Cổ Văn được thành lập, gồm 7 người. Đây là lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên được thành lập ở huyện Lục Yên. Nhân dân phấn khởi ủng hộ Đội du kích, khí thế cách mạng dâng cao, Đội du kích tăng lên 17, rồi 26 người, được biên chế thành 2 tiểu đội. 

Đội du kích vừa luyện tập xây dựng lực lượng vừa vận động quần chúng nhân dân ủng hộ cách mạng Việt Minh, lập dân phòng, lập các điểm canh kiểm soát người ra vào căn cứ, tổ chức mai phục đánh tan các đội quân của Quản Ván, Quản Lộc và Vàng Xập. Thanh thế Đội du kích Cổ Văn lan rộng khắp vùng.

Ngày 4/7/1945, sau khi nắm tình hình địch, Đội du kích được lệnh lên đường giải phóng châu Lục Yên. Tiểu đội trưởng Hoàng Triều Cống cùng các chiến sĩ Cổ Văn bắt sống quan châu Lục Yên, cảm hóa và buộc hắn viết thư yêu cầu binh sĩ Lục Yên đầu hàng. Ngày 8/7/1945, đồng chí Hoàng Triều Cống cùng 26 chiến sĩ du kích bao vây đồn Lục Yên. 

Đội du kích Cổ Văn áp sát, khép chặt vòng vây, Tiểu đội trưởng Hoàng Triều Cống một mình tiến thẳng về phía những nòng súng địch, cầm thư của Trần Lê Nghiêm và tối hậu thư của Việt Minh vào dụ hàng địch trong đồn. Ngày 10/7/1945, Ủy ban Kháng chiến lâm thời huyện Lục Yên ra mắt nhân dân.

Sau khi giải phóng châu Lục Yên, tham gia thành lập Ủy ban Kháng chiến lâm thời huyện và xã, Đội du kích Cổ Văn trở về căn cứ để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới tại vùng chiến khu.

Ngày 28/12/2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quyết định công nhận nơi thành lập Đội du kích Cổ Văn là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Với sự quan tâm của huyện Lục Yên trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hoá lịch sử, Di tích căn cứ cách mạng Cổ Văn đã được đầu tư 160 triệu đồng để thực hiện tu sửa, nâng cấp, 100% từ nguồn xã hội hoá, trong đó 150 triệu đồng từ Ngân hàng Quân đội (MB), 10 triệu đồng từ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" huyện. Sau khi hoàn thiện tu sửa, nâng cấp, đây tiếp tục là "địa chỉ đỏ” để huyện Lục Yên giáo dục truyền thống cách mạng, là niềm tự hào cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Văn Tuấn

Tags Mường Lai cách mạng Cổ Văn di tích đá quý

Các tin khác
Truyện

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhà văn Tô Hoài (6/7/2014- 6/7/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn "Mực tàu giấy bản", gồm 10 truyện ngắn được viết trước năm 1945 của ông.

"Mưa đỏ" là dự án có quy mô lớn nhất của Điện ảnh Quân đội nhân dân trong 10 năm trở lại đây. Kịch bản phim truyện điện ảnh này được viết bởi nhà văn Chu Lai - một tác giả giàu kinh nghiệm viết về chiến tranh.

Đội văn nghệ xã Mường Lai tập luyện hát then.

Đồng bào dân tộc Tày chiếm khoảng 50% dân số huyện Lục Yên và vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc. Trong đó, nghi lễ hát then không chỉ thể hiện đời sống tâm linh mà còn là sinh hoạt văn hóa văn nghệ độc đáo. Mỗi câu hát, mỗi âm điệu đều thể hiện thế giới tâm hồn phong phú.

Di tích lịch sử nơi thành lập Đội du kích Cổ Văn, xã Mường Lai, huyện Lục Yên đang được bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 2201/UBND-VX yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục