Điện Biên lên kế hoạch tổ chức Lễ Chào cờ đặc biệt

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/8/2024 | 3:01:03 PM

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ Chào cờ đặc biệt “Tự hào Việt Nam – Điện Biên Phủ” và Lễ hội Khinh khí cầu năm 2024 “Bay lên Việt Nam! Tự hào 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”. Dự kiến, các hoạt động này sẽ diễn ra tại Sân vận động tỉnh Điện Biên và Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ vào tháng 11 tới.

Sân vận động tỉnh Điện Biên là 1 trong 2 địa điểm diễn ra Lễ Chào cờ đặc biệt “Tự hào Việt Nam – Điện Biên Phủ” và Lễ hội Khinh khí cầu năm 2024
Sân vận động tỉnh Điện Biên là 1 trong 2 địa điểm diễn ra Lễ Chào cờ đặc biệt “Tự hào Việt Nam – Điện Biên Phủ” và Lễ hội Khinh khí cầu năm 2024

Lễ Chào cờ đặc biệt "Tự hào Việt Nam - Điện Biên Phủ” sẽ có quy mô 2 khinh khí cầu cấp 7 - 8; 70 khinh khí cầu cấp 1; từ 4 - 5 dù lượn động cơ và 1 máy bay cánh vải. Cùng với đó là 6 - 8 phi công khinh khí cầu chuyên nghiệp; 8 - 10 phi công dù lượn động cơ; khoảng 80 kỹ thuật viên và 40 nhân viên kỹ thuật mặt đất.

Các khinh khí cầu cấp 7 - 8 sẽ bay treo nâng lá cờ Tổ quốc có kích thước 2.025m2 ở độ cao 40 - 50m. Các khinh khí cầu cấp 1 sẽ bay treo xung quanh lá cờ Tổ quốc ở độ cao 30 - 50m. Ngoài ra, sẽ có bay biểu diễn dù lượn động cơ và máy bay cánh vải xung quanh lá cờ.

Còn với Lễ hội Khinh khí cầu đặc biệt năm 2024 "Bay lên Việt Nam! Tự hào 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” dự kiến sẽ có 5 - 8 khinh khí cầu cấp 7; 25 khinh khí cầu cấp 1, từ 4 - 6 dù lượn động cơ và 1 máy bay cánh vải; từ 10 – 12 phi công khinh khí cầu chuyên nghiệp; 30 – 35 kỹ thuật viên và 45 nhân viên kỹ thuật mặt đất.

Nội dung trình diễn bao gồm bay treo khinh khí cầu cấp 7 và khinh khí cầu cấp 1 ở độ cao 30 – 50m; bay tự do khinh khí cầu cấp 7 – 8 ở độ cao 50 – 200m; đêm hoa đăng khinh khí cầu; tham quan khinh khí cầu khổng lồ tại khu vực lễ hội; bay biểu diễn dù lượn động cơ và máy bay cánh vải… Ngoài ra, khinh khí cầu cấp 7 sẽ chở du khách bay treo trải nghiệm.

Điểm nhấn của Lễ hội chính là 14 khinh khí cầu cấp 1 mang logo của 14 tỉnh miền núi và Trung du phía Bắc thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương trong khu vực.

Đây là sự kiện đặc biệt, nhằm ca ngợi tinh thần chiến đấu và hi sinh gian khổ, đầy oanh liệt của quân và dân ta để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sự kiện cũng sẽ tạo điểm nhấn đặc sắc, quảng bá về mảnh đất, văn hóa, con người Điện Biên; tạo sức hút để người dân, du khách trong và ngoài nước đến với Điện Biên.

(Theo VOV)

Các tin khác

Triển lãm ảnh “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” trưng bày 44 bức ảnh ấn tượng về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư qua các thời kỳ và lĩnh vực; sẽ mở cửa đón người dân tham quan từ ngày 20/8-25/8/2024.

Người dân giao lưu văn hóa trong “Ngày hội văn hóa dân tộc Dao” năm 2023

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao xã Tân Phượng (Lục Yên, Yên Bái) sẽ khai mạc vào 7h30 sáng 31/8 và tổ chức trong 2 ngày, 31/8 - 1/9 tại sân Trường TH&THCS xã Tân Phượng.

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của hơn 180 học viên.

Sáng 20/8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã khai mạc Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2024 với chủ đề "Công tác lãnh đạo, quản lý văn hoá, văn nghệ sau 50 năm đất nước thống nhất, đổi mới và phát triển: Thực tiễn và những vấn đề cần quan tâm".

Phó giáo sư Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cung cấp các thông tin về Cuộc thi.

Chủ đề các tác phẩm dự thi ca ngợi truyền thống của ngành y tế Việt Nam, khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành y tế trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục