Bản Vần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/10/2024 | 7:25:37 AM

YênBái - Từ một làng quê thuần nông, bộ mặt nông thôn và đời sống người dân bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Đó là nhờ bản đã thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đội văn nghệ bản Vần tập luyện tiết mục giao lưu văn nghệ phục vụ cho sự kiện của xã.
Đội văn nghệ bản Vần tập luyện tiết mục giao lưu văn nghệ phục vụ cho sự kiện của xã.

Chúng tôi đến bản Vần đúng dịp bản tổ chức khánh thành khuôn viên nhà văn hóa và tổ chức hoạt động giao lưu thể thao với các thôn, bản khác trong xã. 

Ông Hoàng Hữu Dương - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Vần cho biết: "Thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận thôn đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của bản”. 

Với đặc thù bản thuần nông, đời sống người dân bản Vần chủ yếu là canh tác lúa nước, trồng rừng và chăn nuôi nhỏ lẻ. Cả bản có 102 hộ dân, 319 nhân khẩu, 87% là đồng bào dân tộc Tày. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hàng năm, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội, đoàn thể trong bản tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước của thôn, địa phương, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tinh thần tự nguyện tham gia của nhân dân đóng góp các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình học tập, bản học tập, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, an ninh trật tự, các gia đình thực hiện tốt phong trào ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình đoàn kết, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phát huy tốt tình làng, nghĩa xóm, giúp đỡ nhau trong mọi công việc. 

Nhờ đó, từ một làng quê thuần nông, người dân biết đa dạng các hình thức sản xuất, đầu tư thâm canh, cấy hết diện tích lúa nước gần 20 ha, năng suất lúa cả năm đạt 53 tạ/ha, sản lượng 106 tấn; phát triển hơn 60 ha rừng trồng, quản lý bảo vệ 247 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, phát triển trên 20 ha ngô, rau màu các loại, phát triển được 10 mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô tập trung theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh; phát triển kinh doanh dịch vụ xay xát, buôn bán tạp hóa, phát triển được 2 mô hình du lịch cộng đồng homestay... 

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần. Dự ước hết năm 2024, thu nhập bình quân đầu người trong bản đạt trên 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3 hộ tương ứng với 3,03%. Các quy ước, hương ước của bản đều được niêm yết tại nhà văn hóa, nhân dân thực hiện tốt quyền làm chủ của mình trong việc được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra. Từ đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng và củng cố chính quyền, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân trong bản với Đảng, chính quyền. 

Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa… được nhân dân trong bản tích cực hưởng ứng, bản xây dựng được 2 dòng họ khuyến học Hoàng Hữu và Hoàng Văn. Kết quả bình xét hàng năm có trên 96% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 93% số hộ đạt gia đình hạnh phúc; trên 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình học tập; bản được công nhận danh hiệu bản nông thôn mới kiểu mẫu và bản văn hóa năm 2019; nhân dân ý thức giữ gìn vệ sinh cảnh quan, môi trường; 100% số hộ dân trong bản đều có đủ 3 công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Nhân dân tích cực đóng góp tiền, ngày công để chỉnh trang đường làng ngõ xóm, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... 

Ông Hoàng Văn Đông người dân bản Vần chia sẻ: "Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã mở ra cuộc sống cho người dân ngày một tốt đẹp hơn. Cuộc sống bà con trong bản chúng tôi được cải thiện rõ rệt, cơ sở hạ tầng được Nhà nước và nhân dân cùng làm ngày một khang trang hơn, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên nên nhân dân chúng tôi phấn khởi và ra sức phát triển kinh tế, cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống ngày một ấm no, hạnh phúc”.  

 Thanh Tân

Các tin khác
Ban Tổ chức cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), sáng 3/10, Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) phối hợp với Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Bác Tôn với Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 2/10, Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 29 (BIFF) chính thức khai mạc tại thành phố cảng cùng tên Hàn Quốc, với bộ phim hành động cổ trang "Uprising" của hãng Netflix.

Bảo vật quốc gia Linga vàng lần đầu triển lãm ra công chúng tại lễ hội Katê năm 2024 trên tháp Pô Sah Inư, TP Phan Thiết.

Sau hơn 10 năm tìm thấy, lần đầu tiên bảo vật quốc gia Linga vàng được công bố với công chúng tại lễ hội Katê năm 2024 trên tháp Pô Sah Inư, TP Phan Thiết.

Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2022.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Điện ảnh, với khẩu hiệu "Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh", Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII (HANIFF VII) sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 11/11, gồm nhiều hoạt động phong phú nhằm giới thiệu và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc của nhiều quốc gia trên thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục