Yên Bái tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 - Nguyên tiêu Ất Tỵ 2025

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/2/2025 | 4:51:54 PM

YênBái - Hòa chung không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới, chiều 11/2, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 - Nguyên tiêu Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Tổ quốc bay lên”.

Phát biểu khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 - Nguyên tiêu Ất Tỵ 2025, Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Yến - Phó Chủ tịch phụ trách Hội, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Yên Bái nhấn mạnh: Thơ ca Việt Nam từ bao đời nay luôn song hành cùng lịch sử dân tộc, phản ánh sâu sắc tâm hồn, khát vọng và bản lĩnh của con người Việt Nam. 

Từ những áng thơ hào hùng trong các cuộc đấu tranh giữ nước đến những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp quê hương, tình yêu con người, thơ luôn là nguồn cảm hứng bất tận, kết nối tâm hồn và khơi dậy những giá trị cao đẹp.  Việc tổ chức Ngày thơ không chỉ tạo sân chơi cho những người làm thơ, mà còn là nơi giao lưu, giao hòa của thơ - nhạc và nhiếp ảnh, ngôn ngữ, hình ảnh và âm thanh sẽ cùng hòa quyện, từ đó lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến với công chúng. Từ đó, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tích cực góp phần quảng bá về văn hóa, vùng đất, con người Yên Bái và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, hướng đến xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.


Quang cảnh Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 - Nguyên tiêu Ất Tỵ 2025

Với chủ đề "Tổ quốc bay lên”, Chương trình Ngày thơ Việt Nam Nguyên tiêu 2025 đã đem đến cho khán giả và những người yêu thơ một chương trình Thơ - Nhạc đặc sắc về mùa xuân. Chương trình gồm 3 phần chính. Phần lễ thể hiện sự long trọng, trang nghiêm giúp những người yêu thơ cảm nhận được sự thiêng liêng, hồn cốt dân tộc trong thơ ca Việt Nam. Phần hội gồm 20 tiết mục thơ, nhạc, ca ngợi mùa xuân, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước do các tác giả thơ thể hiện. Kết thúc chương trình là màn thả thơ với 20 bài thơ tiêu biểu được thả lên bầu trời, một hoạt động văn hóa, một thú chơi tao nhã, chứa đựng nhiều ước vọng của những người yêu thơ.

Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23, 20 tác phẩm thơ tiêu biểu, đặc sắc của 20 tác giả thơ và 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật về chủ đề "Đất và người Yên  Bái” đã được trưng bày triển lãm tại sân thơ. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa cho những người yêu thơ, là cầu nối giữa tác giả với bạn đọc, ca ngợi những thành tựu của tỉnh và của đất nước; tôn vinh những giá trị văn hóa, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng xây dựng đất nước vững mạnh. 


 Nghi thức thả thơ tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 - Nguyên tiêu Ất Tỵ 2025

Thanh Chi – Hoài Văn

Tags Yên Bái ngày thơ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhà thơ

Các tin khác
Phụ nữ dân tộc Dao quần trắng trong trang phục truyền thống

Dân tộc Dao quần trắng trên địa bàn tỉnh Yên Bái có lối sống và văn hóa cực kỳ độc đáo, là một trong những mảnh ghép làm nên sự đa dạng trong sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Cùng với nhiều phong tục, tập quán lâu đời giàu bản sắc, trang phục truyền thống của người Dao quần trắng mang màu sắc riêng biệt, không pha trộn với bất cứ dân tộc nào, là sản phẩm kết tinh những tinh hoa văn hóa được người phụ nữ sáng tạo và không ngừng hoàn thiện phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi người Dao quần trắng sinh sống, thị hiếu tộc người và đạt giá trị thẩm mỹ cao.

Ảnh minh hoạ.

Có nhiều quan điểm khác nhau về nghi thức cúng rằm tháng Giêng, phổ biến nhất là cúng ở chùa, trong nhà và cúng ngoài trời.

Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2025 sẽ khai mạc vào tối nay (10/2) tức ngày 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Tác phẩm vẽ theo lối sơn thủy bằng mực nho và màu nước trên giấy, kích thước 70x80 cm.

Vua triều Nguyễn dự hội xuân, người dân chơi đánh đu, trẩy hội trước Kỳ Đài được thể hiện qua tranh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục