YênBái - Sáng ngày 31/3 (tức ngày 3/3 âm lịch), UBND phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội giỗ Mẫu Đền Tuần Quán để tỏ lòng thành kính, biết ơn và tưởng nhớ đến công lao của Mẫu Liễu Hạnh.
|
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội.
|
Theo tích xưa, Đền Tuần Quán có từ thời Lê Trung Hưng, đầu thế kỷ 15, thuộc tổng Bách Lẫm, huyện Trấn Yên, tỉnh Hưng Hóa, nay thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Đền còn có tên gọi khác là Đền thần Diệp phu nhân Bách Lẫm và đền Vệ Quốc. Đền thờ mẫu Liễu Hạnh, tương truyền bà chính là Quỳnh Hoa công chúa giáng trần, vì đã có công hộ quốc tý dân nên được vua Lê Hiển Tông ban sắc phong là Đức chúa quốc Mẫu Hoàng Ân Phương Dung. Ngoài ra, Đền còn thờ đức thánh Trần là Trần Quốc Tuấn, người đã có công giúp vua đánh giặc cứu nước.
Năm 2005, đền Tuần Quán đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đền không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của các tín đồ phật tử thập phương mà còn trở thành nơi ghi dấu những sự kiện, những mốc lịch sử quan trọng của đất nước gắn liền với tên tuổi các anh hùng dân tộc, các chí sĩ yêu nước, là địa điểm tập hợp lực lượng, ủng hộ quyên góp phục vụ kháng chiến.
Lễ hội đền Tuần Quán được tổ chức thường niên vào ngày mồng 3/3 âm lịch hàng năm theo truyền thống tốt đẹp từ lâu đời của dân tộc ta, được đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan chiêm bái. Ngoài ra, đền còn tiệc cha được tổ chức vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Đây là hoạt động sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng đầy chất nhân văn trong đời sống xã hội, là dịp để mọi người hướng về cội nguồn, hướng về tổ tông, cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc mà cha ông đã tạo dựng nên trong suốt quá trình lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước.
Sau phần tế, lễ dâng hương, phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động gồm: thi bày mâm lễ dâng Mẫu, thi kéo co, cờ tướng, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt... Thông qua hình thức sinh hoạt văn hóa mang đậm bản sắc dân gian đã tạo cho ngày hội thêm sống động và thực sự trở thành nơi giao lưu văn hóa có ý nghĩa đối với người dân và du khách thập phương.
Hồng Duyên
Lễ hội truyền thống điện Huệ Nam (tên dân gian là điện Hòn Chén) được tổ chức tại địa điểm chính là điện Huệ Nam, tọa lạc tại làng Hải Cát, phường Long Hồ, thành phố Huế.
Thành phố Quy Nhơn (Bình Định) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành vào tối 30/3.
Vừa qua, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Tổng kết, trao giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT) về đề tài Hải quân Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021- 2025.
Nhân kỷ niệm 50 thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), một sự kiện văn hóa lớn với tên gọi 'Festival Trái tim Việt Nam - 50 năm hòa chung một nhịp' được tổ chức trong 2 ngày 3 và 4/5 tới đây tại Hanazono Central Park - Thành phố Higashiosaka, Osaka, Nhật Bản.