Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu thế giới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/4/2025 | 2:16:04 PM

Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Paris vừa nhất trí ghi danh “Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân” của Việt Nam vào Danh mục Ký ức Thế giới. Đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập về âm nhạc của Việt Nam được công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới.

Vào 23 giờ ngày 10/4/2025 tại Paris, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã nhất trí ghi danh “Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân” của Việt Nam vào Danh mục Ký ức
Vào 23 giờ ngày 10/4/2025 tại Paris, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã nhất trí ghi danh “Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân” của Việt Nam vào Danh mục Ký ức

Đánh giá về kết quả, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh: "Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân được UNESCO ghi danh không chỉ là vinh dự to lớn đối với cá nhân nhạc sĩ và gia đình, mà còn là sự khẳng định vị thế của nền âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy di sản trí tuệ nhân loại. Đây là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của âm nhạc Việt Nam, là ký ức sống động về một giai đoạn lịch sử, phản ánh tâm hồn, bản sắc và khát vọng của cả một dân tộc qua từng giai điệu".

Thứ trưởng đề cao vai trò quan trọng của Chương trình Ký ức Thế giới trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử toàn cầu, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng và chuyên gia trong nước, quốc tế, đặc biệt là những đóng góp tâm huyết từ gia đình Nhạc sĩ Hoàng Vân trong việc lưu giữ và quảng bá bộ sưu tập quý báu này.

Đại sứ, Trưởng đại điện Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ: Bộ sưu tập là một trong 74 hồ sơ được UNESCO khuyến nghị ghi danh trên tổng số 121 hồ sơ đề cử được xem xét trong kỳ họp này. Việc hồ sơ được thông qua thuận lợi và vượt kết quả mong đợi, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bên liên quan, đặc biệt là vai trò tư vấn kịp thời của Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, Uỷ viên Ủy ban tư vấn quốc tế của Chương trình Ký ức thế giới UNESCO nhiệm kỳ 2024-2028, đã góp phần quan trọng giúp hồ sơ được thông qua với tỷ lệ tuyệt đối (100%).

Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam khẳng định: Việc hồ sơ "Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân" được ghi danh là thành công vượt mong đợi, kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, cùng đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế.

Bộ sưu tập là di sản tư liệu thế giới thứ 4 trên tổng số 570 di sản tư liệu thế giới đã được UNESCO ghi danh cho đến nay. Đây cũng là di sản tư liệu đầu tiên về âm nhạc của Việt Nam được ghi danh, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa dân tộc và văn minh nhân loại. Sự ghi danh trên càng có ý nghĩa hơn khi Luật Di sản Văn hóa sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, trong đó lần đầu tiên dành riêng một chương cho di sản tư liệu, thể hiện sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Nhà nước, các cơ quan quản lý và toàn xã hội đối với lĩnh vực này.  


Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân gồm hơn 700 tác phẩm âm nhạc sáng tác từ năm 1951 - 2010, phản ánh sâu sắc những biến chuyển của đất nước và đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc cổ điển châu Âu và âm nhạc dân tộc, các tác phẩm của ông không chỉ mang giá trị nghệ thuật, mà còn là tư liệu quý báu phục vụ nghiên cứu văn hóa, xã hội và lịch sử âm nhạc Việt Nam. Theo đánh giá của Hội đồng Tư vấn Quốc tế Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO, hồ sơ của Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quốc tế với những giá trị nổi bật. Bộ sưu tập được bảo tồn tốt, có tính tiếp cận cao thông qua nền tảng số đa ngữ (https://hoangvan.org), góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Quang cảnh buổi họp báo thường kỳ quý I do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Cuộc thi hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2025 dự kiến tổ chức từ ngày 23/5 - 7/6 tại Hạ Long cùng hơn 24 sự kiện kích cầu du lịch tầm cỡ quốc tế và quốc gia.

Du khách nước ngoài hào hứng tham gia vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong - nét văn hóa đặc sắc của người Mông đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở loại hình tri thức dân gian.

Khi ánh nắng nhuộm vàng từng thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải, khi tiếng khèn Mông ngân vang giữa mây trời, khi điệu xòe Thái rộn ràng bên bếp lửa… cũng là lúc ta cảm nhận rõ nhất - Yên Bái không chỉ đẹp bởi thiên nhiên mà còn quyến rũ bởi hồn cốt văn hóa đậm đà, chân thực trong từng nhịp sống. Chính từ những giá trị ấy, Yên Bái đang từng ngày vươn mình, mạnh mẽ và bản lĩnh, khẳng định một hướng đi riêng: “biến di sản thành tài sản”, đưa bản sắc văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa phối hợp với Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức khai mạc Tuần phim kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Khách tham quan Triển lãm.

Những ngày tháng 4 lịch sử này, Khu di tích Dục Thanh có rất đông người dân và du khách đến dâng hương, báo công và tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục