Vòng xòe kết nối trái tim

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/5/2025 | 8:24:02 AM

Đến hẹn lại lên, dịp cuối tháng Tư, Hội thi “Lung linh vòng xòe” lần thứ III - năm 2025 do UBND thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thành công một lần nữa khẳng định nỗ lực của địa phương để lan tỏa và phát huy giá trị nghệ thuật của xòe Thái cũng như khẳng định sức sống của xòe Thái trên mảnh đất Mường Lò. Nghệ thuật Xòe Thái là biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết, của khát vọng sống an hòa, ấm no của đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Một tạo hình ý nghĩa tại Hội thi “Lung linh vòng xòe” lần thứ III - năm 2025.
Một tạo hình ý nghĩa tại Hội thi “Lung linh vòng xòe” lần thứ III - năm 2025.


Trong đó, Nghĩa Lộ - trái tim của vùng đất Mường Lò, từ bao đời nay chính là cái nôi lưu giữ, nuôi dưỡng và lan tỏa nét đẹp trường tồn ấy. Năm 2021, "Nghệ thuật Xòe Thái” đã vinh dự được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lớn trong việc bảo tồn và quảng bá văn hóa Thái. 

Trong niềm vui, niềm tự hào đó, ý thức, trách nhiệm của người dân và cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã đối với hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản  càng thêm mạnh mẽ. Tiếp nối thành công của Hội thi năm 2023, năm 2024 đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng nhân dân và du khách, Hội thi "Lung linh vòng xòe” năm nay cũng đã đem đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng và nhiều cung bậc cảm xúc hơn nữa. 

Ông Lương Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã, Trưởng ban Tổ chức Hội thi "Lung linh vòng xòe” lần III - năm 2025 cho biết: "Ban Tổ chức Hội thi năm nay hướng tới đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp hơn, trong đó đề cao tính nghệ thuật, phong thái biểu diễn, trang phục, đạo cụ truyền thống và dàn dựng công phu, chất lượng hơn để tiếp tục chinh phục Ban Giám khảo, đáp ứng mong đợi của nhân dân và du khách”. 

Những ngày trước Hội thi, 14 đội thi của 14 xã, phường với trên 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đã tích cực và dành cả tâm huyết, đam mê luyện tập tại các nhà văn hóa thôn, bản với tinh thần "sáng lúa, chiều ngô, tối múa xòe”. 

Điều đó càng khẳng định tình yêu, niềm tự hào về giá trị văn hóa dân tộc đã in sâu vào trái tim của mỗi người dân Nghĩa Lộ, góp phần giữ gìn, tôn vinh và bảo tồn di sản. 

Chị Nguyễn Thị Minh Thu - Đội xòe xã Phù Nham chia sẻ: "Dù đây là Hội thi có phân thứ hạng cao, thấp nhưng mỗi thành viên trong đội đều xác định thể hiện phần trình diễn của mình với trách nhiệm cao nhất, tâm huyết nhất. Quan trọng nhất là chúng tôi tham gia với tinh thần đoàn kết, học hỏi, thể hiện tốt nhất bản sắc văn hóa, nét đẹp trong từng điệu xòe, từng trang phục, đạo cụ, lời ca tiếng hát để tạo nên một vòng xòe lung linh, thấm đẫm tình đất, tình người xứ Mường Lò”. 

Chị Hoàng Thị Tuyến - Đội xòe phường Tân An bày tỏ: "Múa xòe là nét sinh hoạt văn hóa của người Thái có sức sống bền vững trong cộng đồng. Xưa, người Thái múa xòe để xua tan mệt mỏi sau ngày lao động vất vả, thể hiện ước mơ, khát vọng về một cuộc sống ấm no và mở ra những niềm vui mới. Nay, ý nghĩa đó không thay đổi, người Thái múa xòe không vì ý nghĩa hội hè trọng đại mà đơn giản thể hiện niềm đam mê văn nghệ, tài năng và tâm tư của mình. Chúng tôi luyện tập, biểu diễn trong Hội thi với một tinh thần như thế”. 

Chị Nguyễn Hồng Hà - một du khách đến từ thành phố Hà Nội hào hứng: "Nghe về xòe Thái đã lâu, nay được tận mắt chứng kiến những màn trình diễn tại Hội thi đã để lại trong tôi thật nhiều ấn tượng. Đặc biệt, những phần dàn dựng đội hình của các đội thi mang đến những thông điệp, biểu tượng ý nghĩa như xếp thành số 30/4, hình ngôi sao vàng 5 cánh, hoa ban… đều rất đẹp mắt. Ghi lại được nhiều hình ảnh đẹp, chắc chắn tôi sẽ chia sẻ trên mạng xã hội để lan tỏa các giá trị của xòe Thái đến với nhiều bạn bè mình hơn nữa”.

 Qua 3 lần tổ chức, có thể khẳng định, Hội thi "Lung linh vòng xòe” vừa là sân chơi văn hóa độc đáo, để các đội thi thể hiện tài năng, lòng đam mê với nghệ thuật dân gian vừa tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết cộng đồng, đưa giá trị xòe Thái ngày càng đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Hội khi khép lại, dư âm vẫn còn trong những cái nắm tay nhau, hòa mình vào vòng xòe, cảm nhận tinh thần đoàn kết, ý nguyện gắn bó, kết nối những con tim yêu Nghĩa Lộ - Mường Lò.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 30 năm Ngày tái lập thị xã Nghĩa Lộ (15/5/1995 - 15/5/2025), 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Hội thi "Lung linh vòng xòe” năm nay không chỉ là điểm nhấn hoạt động văn hóa tinh thần mà còn là hành động cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị "Nghệ thuật Xòe Thái”, "biến di sản thành tài sản” của thị xã Nghĩa Lộ.

Thu Hạnh

Tags Nghĩa Lộ Mường Lò nghệ thuật xòe người Thái

Các tin khác
Tiết mục múa Thái của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh trên sân khấu Ấn Độ.

Những năm qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã nỗ lực không ngừng để đưa những giá trị văn hóa dân gian lên sân khấu chuyên nghiệp. Những chương trình nghệ thuật không chỉ nhằm mục đích bảo tồn mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, tạo cầu nối giữa quá khứ - hiện tại và khẳng định vị thế của văn hóa dân gian trong nhịp sống mới.

Đại diện ban tổ chức trao giải cho tác giả đạt giải của cuộc thi ảnh nghệ thuật.

Sáng 3/5, tại Công viên văn hóa Láng Le (huyện Bình Chánh), Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức lễ khai mạc triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật về Phật giáo với chủ đề: “Tuệ giác Phật giáo: Nhân phẩm và hòa bình”.

Xe hoa cửu long của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung rước Xá lợi Đức Phật Thích Ca.

Sáng 2/5, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ cung đón xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Quốc bảo của Ấn Độ do ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng các vấn đề nghị viện và tôn giáo Ấn Độ tháp tùng theo chuyên cơ quân sự Ấn Độ sang Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật “Bài ca Chiến thắng”.

Tối 2/5, chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục